10 ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam có liên quan đến bệnh nhân "siêu lây nhiễm" ở Bình Thuận

( PHUNUTODAY ) - Trong 48 ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam thì có đến 10 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 34.

Kể từ khi phát hiện ca nhiễm thứ 17, Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 chống dịch Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã ghi nhận 48 ca dương tính với Covid-19, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi và xuất viện. Đáng chú ý, trong tổng số 48 ca nhiễm thì có đến 10 ca có liên quan đến bệnh nhân thứ 34 ở Bình Thuận.

Bệnh nhân thứ 34 (BN34) nhiễm Covid-19 tại Việt Nam được xác định là Đ.T.L.T, 51 tuổi, trú tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận. Bà T. là doanh nhân.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu vào ngày 22/2, bà T. bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2, thì bà T. bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar. Sáng 2/3, người này nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 5/3, người này có triệu chứng ho, sốt khạc đờm, đau rát họng, tự mua thuốc uống thuốc.

Đến sáng 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 10/3, 3 người tiếp xúc gần với bệnh nhân BN34 gồm con dâu, giúp việc và 1 nữ nhân viên cũng đã được kết luận dương tính với Covid-19.

Ngày 12/3, Bình Thuận xác nhận thêm 5 trường hợp khác dương tính với Covid-19, trong đó có 3 trường hợp tiếp xúc gần với BN34, 2 trường hợp còn lại nhiễm bệnh do tiếp xúc với BN38 và BN37 – 2 bệnh nhân này nhiễm bệnh do tiếp xúc với BN34.

Ngày 13/3, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Pasteur TP.HCM thông báo về bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 45. Người này được xác định là bệnh nhân nam, 25 tuổi, trú quán tại phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM, có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34. 

10h sáng 14/3, Bộ Y tế nhận thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 của một bệnh nhân nam, 31 tuổi, ngụ tại phường 14, quận 10. Bệnh nhân ngồi chung ôtô với ca 45 và tiếp xúc ca số 34 tại Bình Thuận.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn