Tuổi già, nằm một chỗ mới biết, không phải con cháu, đây mới là chỗ dựa cho bạn về sau

( PHUNUTODAY ) - Người Việt từ xưa đến này đều có suy nghĩ "nuôi con dưỡng già". Vậy những đứa con có phải là chỗ dựa vững chắc nhất của bạn khi về già hay không?

Giống như nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc, Lý Tiện Lâm từng nói: “Sống ở đời, mỗi người đều là khách đi đường cô độc. Nhân gian có nghìn vạn cảnh vật, khổ có sướng, vui có buồn, chìm rồi lại nổi. Ngoài việc tự mình kinh qua, chẳng người nào có thể tương trợ”.

Mỗi người sở hữu một hành trình cuộc sống riêng biệt. Nếu sống trong sự chờ đợi, hy vọng vào sự giúp đỡ từ người khác, ta sẽ không bao giờ kiểm soát được phần lớn quyết định trong cuộc sống của mình. Thói quen và tư duy như vậy có thể dẫn đến tình trạng bế tắc, khiến người ta phải chấp nhận một số điều mà người khác quyết định về hạnh phúc cá nhân của mình.

Dù có thể nhờ đến sự hỗ trợ từ con cái khi bước vào tuổi già, nhưng nếu không có sự giúp đỡ đó, chúng ta nên có những bước chuẩn bị ngay từ bây giờ. Điều này giúp chúng ta tự lập, có khả năng tự chủ trong cuộc sống khi bước vào giai đoạn tuổi già.

Về vấn đề này, nhà văn Lý Tiện Lâm cũng đã chia sẻ: "Người già đi, nằm trên giường mới tỉnh ngộ." Sự vững chắc của núi non, là điểm tựa không phải là ở bạn đời, cũng không phải là ở con cái, mà là ở chính bản thân ta.

1. Sức khỏe là “kim bài” của cuộc sống

Trong cuốn sách “Lòng yên chính là chốn về” của Lý Tiện Lâm, tác giả nhấn mạnh rằng thế gian này đầy sóng ngầm và những bí ẩn khó giải. Quá trình nhận thức nhân quả luôn thay đổi, và chỉ khi chúng ta có khả năng "tận sức hành sự và thuận theo tự nhiên," mới có thể duy trì được sự cân bằng trong trái tim.

Trạng thái lý tưởng nhất của tuổi già là sức khỏe mạnh mẽ. Sức khỏe được xem là nền tảng quan trọng nhất, và vì vậy, từ lúc này, hãy tự quan sát và xem xét bản thân, xây dựng những thói quen lành mạnh, từ bỏ những thứ không có lợi, để khi bước vào tuổi già, chúng ta không phải hối hận về những điều đã bỏ qua.

1

Hãy suy nghĩ về giai đoạn thanh xuân, thời kỳ nhiệt huyết, khi ta có thể quên mất thời gian nghỉ ngơi để làm việc hay thưởng thức cuộc sống. Mặc dù có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng khi tuổi già đến, bệnh tật kéo theo và dù có giàu có đến mấy, chúng ta cũng không thể tận hưởng được. Đây chính là sự biến đổi không lường trước được trong cuộc sống.

Do đó, hãy tự chủ chăm sóc bản thân, để khi về già, ta không làm phiền đến thế hệ sau, giữ đủ sức khỏe để thực hiện những điều mình mong muốn và thảnh thơi tận hưởng niềm vui cuộc sống.

2. Tiền trong tay là sự an toàn vững chắc

Lý Tiện Lâm đã chia sẻ: Khi may mắn đến, cửa tiền mở rộng, và ta có đủ sức chi trả cho những trải nghiệm, thú vui. Tiền, như là dòng nước mơ hồ, khiến ta mơ mộng và thực hiện những điều mà ta chưa từng nghĩ đến. Tuy nhiên, khi cuộc sống đưa ta vào những khía cạnh khó khăn, thậm chí là những thách thức khó lường, ta đôi khi không thể hiểu rõ vì sao mình lại sống như thế.

2

Mặc dù tiền bạc không phải là một "thần dược," nhưng nếu không có tiền, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Khi già, bất kỳ ai cũng phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe và bệnh tật. Tuy nhiên, chỉ cần có một khoản tiết kiệm, cuộc sống lúc này sẽ trở nên tươi sáng hơn. Điều quan trọng là không phải chấp nhận sự phụ thuộc hay phiền lòng trước con cái.

Vì vậy, từ khi còn trẻ, hãy nỗ lực làm việc, kiếm tiền, đồng thời biết cách tiết kiệm. Việc giữ lại một "khoản tiền cứu mạng" sẽ giúp ta ứng phó linh hoạt với những tình huống khẩn cấp và bất ngờ trong cuộc sống.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link