Dịch virus corona gia tăng, người dân Trung Quốc đội chai nhựa, trùm nilon kín mít

( PHUNUTODAY ) - Sợ bị lây nhiễm virus corona, nhiều người dân Trung Quốc đã đội cả chai nhựa và bọc bao nilon quanh người.

Thời điểm hiện tại, dịch virus corona đang nhanh chóng lan rộng và gia tăng như vũ bão khiến mọi người vô cùng lo lắng và bất an. Trong hoàn cảnh này, khẩu trang được coi là “vật bất ly thân” của người dân mỗi khi ra đường, vậy nên, khẩu trang trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Thậm chí, nhiều người còn lợi dụng cơ hội này để “thổi” giá khẩu trang lên cao. Giữa "tâm bão" virus corona, người dân và khách du lịch đã tìm và làm mọi cách để bảo vệ mình khỏi loại virus mới này.

Người đàn ông đội cả chai nhựa lên đầu vì sợ lây nhiễm virus corona.

Người đàn ông đội cả chai nhựa lên đầu vì sợ lây nhiễm virus corona.

Mới đây, những hình ảnh người dân Trung Quốc đội chai nhựa, trùm túi nilon...lên người mỗi khi đi ra đường khiến mọi người xôn xao. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy, dì đã đeo khẩu trang nhưng người dân vẫn cố gắng đội thêm một chiếc chai nhựa lên đầu. Thậm chí, có gia đình còn trùm túi nilon kín mít khi đến nơi công cộng.

Còn người phụ nữ này thì trùm túi nilon lên đầu kín mít.

Còn người phụ nữ này thì trùm túi nilon lên đầu kín mít.

Hai mẹ con đội chai nhựa lên đầu để ngăn virus Vũ Hán.

Hai mẹ con đội chai nhựa lên đầu để ngăn virus Vũ Hán.

Một gia đình trùm túi nilon kín mít khi đứng chờ ở sân bay.

Một gia đình trùm túi nilon kín mít khi đứng chờ ở sân bay.

Khi virus corona đang lây lan nhanh chóng thì các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, tránh ăn chung đồ ăn, nước uống và dùng chung dụng cụ. Ngoài ra, đeo khẩu trang cũng là cách hữu hiệu để tránh virus lây lan.

Tại Trung Quốc, hầu hết trường hợp lây nhiễm xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch là thành phố Vũ Hán. Bên cạnh đó, các trường hợp nhiễm bệnh còn được phát hiện ở ít nhất 17 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Úc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn