Về già, dù giàu hay nghèo, chớ nên khoe khoang 3 điều này kẻo rước họa vào thân

( PHUNUTODAY ) - Đến tuổi xế chiều, người già có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, giao lưu. Tuy vậy, có những điều, họ không nên khoe khoang.

Michel Eyquem de Montaigne, một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất trong thời kỳ Phục Hưng Pháp, đã từng bày tỏ: "Phần thưởng lớn nhất của một người lớn tuổi là sự nhân từ và tình yêu thương từ gia đình, và sự thống trị cũng như kính sợ không còn là vũ khí của họ."

Gia đình thật sự quan trọng đối với người lớn tuổi, và tất cả chúng ta nên biết yêu thương và học cách "điều hành" một gia đình.

Khi bước qua tuổi 60, đến lúc chúng ta thưởng thức cuộc sống của người cao tuổi, chúng ta cũng nên truyền đạt những kinh nghiệm sống của mình cho thế hệ sau và giữ kín 3 điều sau đây, dù cuộc sống đã dồi dào:

1. Điều kiện sống đủ đầy: Đừng khoe khoang

Thường thì chúng ta áp dụng một nguyên tắc logic như sau: Những người có thể cùng bạn chia sẻ niềm hạnh phúc thường là những người yêu thương bạn và chân thành với bạn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải học cách kiểm soát lời nói của mình, vì không phải điều gì cũng thích hợp để chia sẻ.

14d3ab0769c341188e5a1c1324a654f8

Theo nhiều năm nghiên cứu của nhà tâm lý học Abraham Maslow, nhu cầu của con người có thể được sắp xếp theo mức độ ưu tiên. Mức độ ưu tiên thấp nhất bao gồm nhu cầu về nước, thức ăn, giấc ngủ; mức độ thứ hai là sức khỏe, tài sản, sự bảo đảm về tài chính; mức độ thứ ba là nhu cầu về tình cảm; mức độ thứ tư liên quan đến danh dự và sự tôn trọng; mức độ thứ năm liên quan đến đạo đức và sự sáng tạo.

Không phải ai cũng đang ở cùng mức độ này trong cuộc sống. Có người đã nghỉ hưu và sống cuộc sống thoải mái, có người vẫn đang làm việc vất vả để kiếm đủ sống, và còn có người đang phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính. Nếu bạn đang ở trong tình thế tốt hơn về điều kiện sống, có thể nghĩa là bạn đã có thể nghỉ hưu và đang tận hưởng cuộc sống thoải mái, sở hữu tài sản như nhà cửa và xe hơi, sống một cuộc sống đầy đủ và thậm chí thường xuyên du lịch.

Chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với người khác là điều tốt, nhưng chúng ta cũng cần phải thận trọng và không thái quá, đặc biệt nếu chia sẻ nhiều lần, để không khiến người khác cảm thấy chán ghét hay ganh tị.

2. Con cái hiếu thảo, giỏi giang: Đừng tự đắc

Cổ nhân có câu: "Lòng người hay ghen tị, họa từ miệng mà ra".

Một sự thực rõ ràng là mọi người muốn thấy bạn sống tốt, nhưng hiếm khi muốn bạn vượt qua họ.

Đối với những người lớn tuổi, tình hiếu đạo thật sự trong gia đình được thể hiện qua việc "sống hòa thuận và con cháu thành công."

Khi bạn bàn về con cái và nói về sự giỏi giang, thành công hoặc giàu có của họ, thì không tránh khỏi sự xuất hiện của ganh tị từ phía người khác. Và đối với những người thân quen, cảm xúc ganh tị này thường càng lớn hơn.

d3b7333504744edb83dbc5a8cfc3e9f4

Như câu ca dao cổ xưa: "Trong cuộc sống, có cả điều tốt và xấu, cùng tồn tại cùng một lúc. Sự hạnh phúc và bất hạnh tự điều chỉnh." Bên cạnh những điều tốt là những điều không tốt, và bên cạnh những người tốt luôn có những người không tốt. Làm thế nào để đánh giá được điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ngay cả anh em ruột có thể ghen tị, chưa kể đến người ngoài.

Trong việc thảo luận về con cái, có lẽ tốt nhất là sử dụng cách "giữ im lặng" hoặc thậm chí chỉ chia sẻ những khía cạnh khó khăn và thất bại của con cái mà không nhắc đến sự thành công, để tránh gây ra những hậu quả không mong muốn và tránh sự ganh tị từ người khác.

3. Được trưởng bối yêu thương thiên vị: Đừng kiêu ngạo

Nhiều gia đình thường xuyên trải qua hiện tượng cha mẹ có sự thiên vị đối với con cái của họ. Điều này không nhất thiết phải gây ra những hậu quả xấu, nhưng quan trọng là khi nhận được sự yêu thương nhiều hơn, được chiều chuộng bằng nhiều cách khác nhau, không nên tỏ thái độ đắc chí, tự phụ, hay coi trời bằng vung.

Khi cân bằng trong mối quan hệ bị mất, một số người có thể thấy hạnh phúc với tình yêu và quan tâm, trong khi người khác có thể cảm thấy bất mãn vì thiếu điều đó. Sự căm ghét và ghen tỵ trong gia đình có thể tạo ra môi trường không yên bình và ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình.

Vì vậy, nếu bạn có may mắn được yêu thương nhiều hơn, hãy biết trân trọng điều đó và không phải luôn tỏ ra ưu ái. Thậm chí, bạn có thể chia sẻ phần của sự hạnh phúc đó để bù đắp khoảng cách với người khác.

Cuộc sống ở tuổi già trở nên trọn vẹn hơn khi mọi người cùng chia sẻ niềm vui, thăm hỏi nhau một cách chân thành và thấy hạnh phúc khi nhìn thấy đối phương cảm thấy an lành, thay vì đố kỵ và nuôi thù hận.

Sau khi tròn 60 tuổi, dù là trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong các hoạt động giao tiếp xã hội, hãy thử "sống chậm" hơn một chút, hãy giữ lòng bình tĩnh và tránh xa khỏi những hình mẫu liên quan đến lợi ích cá nhân. Hãy thử không chỉ nói mà còn lắng nghe và suy xét nhiều hơn, hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ về họ.

Trong cuộc sống, tình cảm không nên trao đi hoàn toàn, mới có thể trở nên sâu sắc; lời không nên nói tất cả, mới có thể tồn tại lâu dài.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link