Tên con trai thường đệm chữ “Văn” vì:
Trong xã hội phong kiến xưa, con trai mới có cơ hội đi học và tham gia thi cử để theo đuổi con đường công danh.
Vì vậy, nhiều gia đình chọn chữ “Văn” làm tên đệm cho con trai với mong muốn con thông minh, học giỏi và gặp nhiều thuận lợi trên con đường học vấn, sự nghiệp. Theo thời gian, “Văn” trở thành một lựa chọn phổ biến để thể hiện kỳ vọng lớn lao của cha mẹ dành cho con trai mình.

Tên con gái thường đệm chữ “Thị” vì:
Chữ “Thị” có nguồn gốc Hán Việt, vốn dùng để chỉ phụ nữ đã trưởng thành, thường là người đã có gia đình. Trước đây, việc đệm chữ “Thị” trong tên con gái nhằm phân biệt rõ giới tính, và thói quen này chịu ảnh hưởng từ văn hóa phương Bắc.

Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều người hiểu lầm rằng “Thị” đơn thuần chỉ là một cách gọi dành cho nữ giới, nên cứ thế đưa vào tên con gái mà không cần suy xét nhiều.
Ngày nay, việc đặt tên con không còn quá rập khuôn như trước. Các bậc cha mẹ hiện đại thường ưu tiên những tên đệm mang tính cá nhân, độc đáo, hoặc có ý nghĩa riêng, khiến tên đệm “Văn” và “Thị” dần trở nên ít phổ biến hơn.