Vì sao nhiều người đã kết hôn vẫn có nhiều người theo đuổi? Lý do bất ngờ từ tâm lý học

14:00, Thứ sáu 25/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Dù đã kết hôn, không ít người vẫn thu hút những “vệ tinh” xung quanh, thậm chí có người bất chấp tiến tới dù biết rõ đối phương đã có gia đình. Tại sao lại như vậy? Góc nhìn từ tâm lý học sẽ lý giải hiện tượng tưởng chừng vô lý nhưng lại rất phổ biến này.

Câu trả lời nằm ở những giá trị bạn đang sở hữu. Đó có thể là ngoại hình nổi bật, phong thái cuốn hút, hoặc sức hấp dẫn đến từ địa vị, tài chính. Nếu bạn có vị thế xã hội hay tiềm lực kinh tế, nhiều người tiếp cận không phải vì cảm xúc thuần khiết mà vì toan tính lợi ích.

Ngược lại, nếu bạn là người bình thường, họ có thể bị cuốn hút bởi sự bí ẩn, hoặc đơn giản chỉ đang tìm cách bán hàng hay khai thác một điều gì đó từ bạn. Dù dưới hình thức nào, động cơ thường mang tính cá nhân và hiếm khi là “vì yêu”.

Không ít người đã kết hôn vẫn trở thành mục tiêu theo đuổi, và đôi khi là sự chủ động tiếp cận có chủ đích từ “người thứ ba”.

Một ví dụ điển hình từng gây xôn xao là mối quan hệ ngoài luồng giữa một người đàn ông độc thân và một phụ nữ đã có gia đình. Xuất phát điểm là những lời than thở của cô về cuộc hôn nhân lạnh nhạt, từ đó mở ra cơ hội cho người đàn ông kia đóng vai “người hùng” – luôn lắng nghe, an ủi và thấu hiểu.

Không ít người đã kết hôn vẫn trở thành mục tiêu theo đuổi, và đôi khi là sự chủ động tiếp cận có chủ đích từ “người thứ ba”.
Không ít người đã kết hôn vẫn trở thành mục tiêu theo đuổi, và đôi khi là sự chủ động tiếp cận có chủ đích từ “người thứ ba”.

Thực tế, anh ta không phải mẫu người lý tưởng, nhưng trong mối quan hệ này, điều anh cần là vai trò “cứu tinh”, để thỏa mãn cái tôi đang trống rỗng chứ không hẳn vì tình yêu đích thực.

Nhiều đàn ông cũng dễ nhầm lẫn sự quan tâm từ người khác giới ngoài hôn nhân là bằng chứng cho sức hút cá nhân. Họ tin rằng mình được yêu vì khí chất, nhân cách, chứ không phải vì túi tiền hay địa vị. Nhưng đôi khi, đó chỉ là sự ngụy biện – một cách để họ biện minh cho việc bước ra ngoài giới hạn cam kết hôn nhân.

Có một câu hỏi đáng để suy ngẫm: Vì sao người chồng có thể kiên nhẫn lắng nghe những lời than thở của người tình, nhưng lại thờ ơ với nỗi lòng của vợ mình? Bởi đơn giản, người vợ thường than phiền về chính anh, còn người tình lại trách móc một người đàn ông khác.

Trong mắt người tình, anh trở thành “người tốt hơn”, một người đáng để dựa vào. Cảm giác chiến thắng trong cuộc cạnh tranh tưởng tượng ấy khiến anh dễ dàng sa vào một mối quan hệ sai lầm.

Nhiều đàn ông cũng dễ nhầm lẫn sự quan tâm từ người khác giới ngoài hôn nhân là bằng chứng cho sức hút cá nhân.
Nhiều đàn ông cũng dễ nhầm lẫn sự quan tâm từ người khác giới ngoài hôn nhân là bằng chứng cho sức hút cá nhân.

Trong hôn nhân, cả nam và nữ đều có nhu cầu được công nhận và trân trọng. Khi sự hy sinh bị coi là điều hiển nhiên, khi nỗ lực không được thấu hiểu, người ta dễ cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng. Và chính trong khoảng trống ấy, người ngoài có thể xen vào, gieo rắc sự quan tâm ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.

Một cuộc hôn nhân thiếu sự ghi nhận chính là mảnh đất màu mỡ cho những cám dỗ ngoài luồng nảy mầm.

Để bảo vệ hôn nhân khỏi những "cơn gió độc" từ bên ngoài, điều cốt lõi là cả hai vợ chồng phải học cách nhìn thấy nhau thật rõ – không chỉ là sự hiện diện, mà là sự nỗ lực, cảm xúc và cả những mong manh chưa nói thành lời. Một mái ấm đầy yêu thương và trân trọng giống như khu vườn được chăm chút mỗi ngày – càng vun đắp, càng nở hoa, và đủ sức đứng vững trước giông gió.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: ngoại tình