Vợ vừa qua đời, còn "vật vã" nhớ thương nhưng đàn ông vẫn nhanh tái hôn, vì sao? Đáng thương hay đáng trách?

19:10, Thứ tư 02/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Không ít người đàn ông vật vã đau đớn khi vợ qua đời trước, thế nhưng nỗi đau chưa nguôi thì họ đã nhanh tái hôn với người mới.

Trong xã hội hiện đại, không hiếm gặp những người đàn ông nhanh chóng tái hôn sau khi người vợ qua đời, thậm chí chỉ trong vòng vài tháng hay một năm. Điều này đôi khi khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy khó hiểu, đặc biệt nếu biết rằng người chồng ấy từng yêu thương vợ sâu sắc. Vậy vì sao đàn ông lại dễ tái hôn nhanh hơn phụ nữ trong hoàn cảnh mất bạn đời? Có phải vì họ mau quên hay vì những lý do khác sâu xa hơn?

1. Bản chất tâm lý: Đàn ông dễ cô đơn hơn phụ nữ

Không giống như phụ nữ – những người thường có mạng lưới xã hội rộng và khả năng độc lập cảm xúc cao – đàn ông sau khi mất vợ thường rơi vào trạng thái cô đơn sâu sắc. Người vợ không chỉ là người bạn đời, mà còn là người chăm sóc, động viên tinh thần, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống thường nhật. Khi mất đi người vợ, đàn ông thường cảm thấy trống rỗng, thiếu hụt nghiêm trọng về mặt tinh thần lẫn thực tế.

Không ít người đàn ông thú nhận rằng họ không quen với việc sống một mình. Không ai nấu ăn, giặt giũ, chia sẻ những tâm tư thường ngày. Sự thiếu vắng người vợ khiến họ không chỉ cô đơn mà còn rối loạn về nề nếp sinh hoạt. Vì thế, họ có xu hướng tìm kiếm một người phụ nữ khác để lấp đầy khoảng trống đó – không hẳn vì đã quên người vợ cũ, mà vì không thể sống thiếu một người đồng hành.

Mới ngày nào vợ mất, anh ấy còn rất đau khổ và thương nhớ vợ
Mới ngày nào vợ mất, anh ấy còn rất đau khổ và thương nhớ vợ

2. Xã hội khoan dung hơn với đàn ông tái hôn

Một thực tế không thể phủ nhận là xã hội có phần dễ dãi hơn với người đàn ông tái hôn. Một người đàn ông góa vợ khi lập gia đình mới thường được ủng hộ, thậm chí còn được khuyên "nên đi bước nữa" để ổn định cuộc sống, chăm lo gia đình, con cái.

Ngược lại, phụ nữ tái hôn sau khi mất chồng lại đối mặt với nhiều định kiến hơn, đặc biệt nếu còn con nhỏ. Họ dễ bị đánh giá là "bạc tình", "vội vã", hoặc "không thủ tiết". Chính sự khác biệt trong cách xã hội nhìn nhận khiến đàn ông có xu hướng tái hôn nhanh hơn, ít bị áp lực từ cộng đồng.

3. Nhu cầu về sự chăm sóc và ổn định gia đình

Phụ nữ trong hôn nhân thường là người quản lý gia đình, chăm sóc con cái, tổ chức cuộc sống hàng ngày. Khi người vợ qua đời, đặc biệt nếu còn con nhỏ, đàn ông thường cảm thấy quá sức khi phải gánh vác tất cả những công việc ấy một mình. Họ cảm thấy việc tái hôn không chỉ là nhu cầu tình cảm, mà còn là cách để mang lại sự ổn định cho con cái và gia đình.

Một người phụ nữ mới đến có thể giúp họ chăm sóc con, điều hành nhà cửa, và thậm chí giúp họ vượt qua nỗi đau mất mát nhanh hơn. Dù tình cảm với người vợ cũ vẫn còn đậm sâu, nhưng bản năng sinh tồn và sự cần thiết phải duy trì cuộc sống ổn định khiến họ buộc phải đưa ra lựa chọn.

Vậy mà đã nhanh cưới vợ mới
Vậy mà đã nhanh cưới vợ mới

4. Khác biệt trong cách đàn ông và phụ nữ đối diện với nỗi đau

Đàn ông thường không giỏi thể hiện cảm xúc, và cũng không có nhiều không gian để bộc lộ nỗi đau một cách công khai như phụ nữ. Sau cú sốc mất vợ, họ có thể rơi vào khủng hoảng tinh thần mà không ai hay biết. Thay vì đối diện trực tiếp với nỗi đau, một số người lại chọn cách "đi tiếp" bằng một mối quan hệ mới như một cơ chế phòng vệ tâm lý.

Tái hôn trong trường hợp này không hẳn là sự thay thế người vợ cũ, mà là cách để tự chữa lành, để tìm lại sự bình thường trong cuộc sống. Họ không phủ nhận quá khứ, nhưng hiểu rằng quá khứ không thể quay lại và bản thân cần bước tiếp để không bị gục ngã.

5. Tình yêu với người vợ cũ vẫn tồn tại – nhưng cuộc sống phải tiếp tục

Điều quan trọng cần hiểu rõ là: đàn ông tái hôn không có nghĩa là họ đã quên người vợ cũ. Nhiều người vẫn giữ ảnh vợ trong phòng, kể chuyện mẹ cho con, thắp hương mỗi ngày. Nhưng trong tâm thế thực tế, họ hiểu rằng người đã khuất không thể quay trở lại, và cuộc sống của người đang sống thì vẫn phải tiếp diễn.

Thực tế có rất nhiều người đàn ông tái hôn nhưng vẫn dành tình cảm sâu đậm cho người vợ, cho con cái, cho gia đình vợ cũ. Sự tái hôn không phải là phản bội, mà là một nỗ lực vượt qua mất mát để tiếp tục sống một cách trọn vẹn hơn. Tuy nhiên việc tái hôn quá nhanh trong tâm lý tiếp nhận của những người xung quanh và gia đình vợ cũ thì đó là việc đáng buồn. Đặc biệt nếu tái hôn khi vợ mất chưa được 1 năm sẽ càng khiến gia đình vợ cũ và người xung quanh cho rằng anh ta đã quá nhanh quên người cũ. 

Việc đàn ông nhanh tái hôn sau khi vợ mất không phản ánh sự bạc tình hay hời hợt trong tình cảm. Đó là kết quả của những yếu tố tổng hòa giữa tâm lý, nhu cầu tinh thần, sự thực tế trong cuộc sống và cả tác động xã hội. Trong khi phụ nữ có khả năng sống độc lập và hướng nội để chữa lành, thì đàn ông lại thiên về tìm kiếm một chỗ dựa mới để tiếp tục cuộc sống. Tuy nhiên khoảng thời gian "thờ vợ" là một yếu tố có tác động đến cảm xúc của nhiều người xung quanh và người có liên quan (con cái, gia đình vợ cũ). 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: tái hôn