Xót xa cô gái nghi lao vào tàu hỏa tự tử, thi thể không còn nguyên vẹn khi bị kéo lê hơn 10 mét

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù tàu đã kéo còi cảnh báo nhưng cô gái vẫn không chịu rời đi và bị tàu hỏa tông và kéo lê hơn 10m.

Chiều ngày 17/1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra vụ cô gái bị tàu hoả tông tử vong tại khu vực ga Sóng Thần.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 10h cùng ngày, đoàn tàu chạy theo hướng TP HCM - Bình Dương khi đi qua đoạn đường thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ tông vào chị Nguyễn Thị N. (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam).

Vụ tại nạn khiến chị N. bị tàu hỏa kéo rê đi khoảng gần 10m, tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt sau đó để khám nghiệm hiện trường. Hay tin, người nhà nạn nhân đến hiện trường, chứng kiến cảnh tượng đau lòng nên gào khóc thảm thiết.

Được biết, trước khi xảy ra tai nạn, chị N. đã đi bộ trên đường ray tàu hỏa và có biểu hiện buồn chán. Dù tàu hỏa đã kéo còi cảnh báo nhưng chị N. vẫn không rời khỏi đường ray.

Theo một số người dân, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, chị N. có xảy ra mâu thuẫn với gia đình và bỏ đi không về nhà. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn