Xây casino trên cao nguyên đá Đồng Văn giúp ai?

06:25, Thứ sáu 21/06/2013

( PHUNUTODAY ) -

Sau khi báo chí đưa tin về việc sẽ xây casino và sân golf trên cao nguyên đá Đồng Văn, đại diện cơ quan hữu trách tỉnh Hà Giang đã lên tiếng, cho rằng đó chỉ là việc “hiểu lầm của giới truyền thông”. Tuy nhiên, những diễn biến hiện nay mà báo chí tìm hiểu được lại không hoàn toàn như vậy.

Xây casino trên cao nguyên đá Đồng Văn

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trong hai ngày 15 và 16/6, trực tiếp làm việc, phỏng vấn các cán bộ có trách nhiệm của tỉnh Hà Giang, PV đã nhận được thông tin trả lời rất cụ thể, rõ ràng rằng sẽ xây casino và sân tập golf (18 lỗ) trên công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn (gọi tắt là cao nguyên đá Đồng Văn). Đó là những gì họ ghi nhận được từ cuộc hội thảo “Xây dựng các quy hoạch chi tiết CVĐC toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn”, do ông Sèn Chỉn Ly - phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - chủ trì, vừa được tổ chức ở huyện Quản Bạ ngày 14/6. Tham gia cuộc hội thảo có đông đảo các ban ngành của trung ương và tỉnh Hà Giang.

Được sự giới thiệu của ông Đàm Văn Bông - chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, PV đã gặp trực tiếp các ông Nguyễn Trung Ngọc - phó chủ tịch UBND huyện Đồng Văn (“vùng trung tâm” của cao nguyên đá Đồng Văn) và ông Ma Ngọc Giang - phó trưởng ban quản lý CVĐC toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Hai vị này đều thừa nhận đã có kế hoạch, chủ trương trong việc xây dựng casino và sân golf tại cao nguyên đá Đồng Văn.

Vẻ đẹp của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh: Thanh Tâm
Vẻ đẹp của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh: Thanh Tâm


Tại trụ sở của mình, trả lời thắc mắc của PV về việc này, ông Ma Ngọc Giang phân tích: “Cao nguyên đá Đồng Văn rộng khoảng 2.350km², chia làm bốn trung tâm quy hoạch. Casino nếu được xây thì sẽ nằm ở khu vực quy hoạch cho dịch vụ du lịch cao cấp, tức là địa bàn huyện Quản Bạ, cửa ngõ vào cao nguyên đá. Chắc chắn diện tích để xây casino cũng không “đáng kể” so với diện tích của CVĐC toàn cầu. Có ý kiến cho rằng vấn đề bảo tồn là không được “phát triển” (xây dựng thêm các dịch vụ hiện đại), nhưng trong mô hình CVĐC toàn cầu nó khác với khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên và các di sản “bảo tồn nguyên trạng” khác ở chỗ: CVĐC, vừa bảo tồn vừa phát triển, đó là hai mặt của vấn đề. Nếu giữ nguyên trạng toàn bộ thì 250.000 dân ở khu vực CVĐC kia sống bằng cái gì...?”.

“Và khi mình phát triển du lịch cao cấp (khu vực có sân golf và casino) thì sẽ góp phần giảm số lượng khách du lịch đại trà ở đó đi. Đối tượng “phá” di sản, nếu có thì thường là đối tượng du lịch đại trà chứ không phải du lịch cao cấp. Người đi du lịch cao cấp thường tiêu nhiều tiền, họ cần yên lặng, cần cảm thụ văn hóa bản địa. Tỉnh Hà Giang đã quy hoạch khu vực Quản Bạ là trung tâm dịch vụ du lịch cao cấp của CVĐC toàn cầu Đồng Văn. Người ta ngại (casino sẽ gây tổn hại gì đó cho CVĐC - NV) như thế, nhưng công viên khổng lồ này có diện tích bạt ngàn, diện tích xây casino và sân golf kia có đáng bao nhiêu. Nhiều CVĐC trên thế giới cũng như thế, tôi đã đến những CVĐC có cả sân bay sầm uất để đón tiếp khách. Không có dịch vụ cao cấp như thế thì khó mà phát triển được" - vẫn lời của ông phó trưởng ban quản lý cao nguyên đá Đồng Văn.

Một cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý CVĐC toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn cho biết: “Ở huyện Yên Minh (nằm trong CVĐC toàn cầu) có xây dựng sân tập golf vài hecta. Đó là một sân golf nhỏ để tập, chưa quy hoạch chi tiết, mới quy hoạch tổng thể. Với sân tập golf, nếu quản lý tốt nó sẽ tạo thêm màu xanh. Quy hoạch là như thế, nhưng nhà đầu tư có chấp nhận hay không lại là việc khác”.

Vị này cũng cho biết thêm cơ quan chức năng đã báo cáo Chính phủ về việc này. “Hi vọng các dịch vụ cao cấp trên được chấp thuận. Phải làm như thế để có sự đột phá, chứ nếu không cao nguyên đá Đồng Văn mênh mông này cứ là đá như nó đã đơn giản là đá cả triệu năm nay. Trong khi đó, nhiều chương trình giúp đỡ vùng cao đã được chúng ta thực hiện cho đến bây giờ sự đổi mới thật sự vẫn chưa có. Sự đổi mới đến thêm với bà con ở khu vực có CVĐC như kể trên chắc chắn sẽ đánh thức tiềm năng, tạo cơ hội thoát khỏi đói nghèo rõ nét hơn cho bà con”.

Rút kinh nghiệm từ các khu resort miền trung

 Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố, năm 2012 Hà Giang là một trong những tỉnh thành phố có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước:  30,13%.

Nếu kế hoạch xây casino được thực hiện và phát triển theo đúng sự kỳ vọng của các vị lãnh đạo huyện, tỉnh trong việc xóa đói giảm nghèo thì đây sẽ là một hành động tích cực mà ai cũng muốn thực hiện, đặc biệt là ở tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao như Hà Giang.

Vấn đề đáng nói là tương tự như ở Hà Giang, một số tỉnh ven biển miền Trung đã tiến hành xây dựng các resort hiện đại với mục đích giúp đỡ người dân nghèo trong vùng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập... Tuy nhiên, trên thực tế sau khi các resort được đưa vào sử dụng đời sống của người dân không hề được cải thiện.

Một resort sang trọng ở miền trung (ảnh minh họa)
Một resort sang trọng ở miền Trung (ảnh minh họa)


Bởi lẽ khu resort được xây dựng nên để phục vụ những người có tiền và những người này luôn yêu cầu rất cao về chất lượng phục vụ, chính vì vậy mà khó tận dụng nguồn lao động tại chỗ trong các khu resort dẫn đến việc đời sống người dân không tăng.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Hà Giang cho rằng dự án xây casino sẽ có tác dụng lớn đến việc xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, từ trường hợp thực tế rút ra trước đó với các resort triệu đô ở miền Trung cho thấy dường như việc xây dựng dự án casino không có nhiều hy vọng sẽ giúp tăng thu nhập người dân.

Chính vì vậy, thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên nghiên cứu kỹ lưỡng hơn vấn đề này bởi làm giàu là vô cùng cần thiết, nhưng việc kiếm tiền trên thiên nhiên, thông qua việc tàn phá thiên nhiên thì việc này có thật xứng đáng để triển khai?

  • (Tổng hợp từ TTO, VGP News)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Tin nên đọc