Xót xa: Bé gái mới 13 tuổi đã mang khối u buồng trứng khổng lồ

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, một bé gái 13 tuổi ngụ tỉnh Bình Dương được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) phẫu thuật lấy ra một u nang buồng trứng khổng lồ, có kích thước 20x20.

Thông tin từ BV Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, tại đây vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng cho một trường hợp bé gái mới chỉ 13 tuổi.

Bé gái được người nhà đưa đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng bụng đau, sờ tay thấy một khối lạ ở bụng dưới. Khai thác bệnh sử ghi nhận, cách nhập viện 3 tháng, em đã bắt đầu sờ thấy một khối lạ ở bụng dưới. Không cản trở sinh hoạt và chỉ đôi khi có đau bụng rất ít và tự hết. Em đã có kinh, kinh đều và khối u này cũng không làm ảnh hưởng gì đến kinh nguyệt nên em không nói với ba mẹ, và không đi khám bệnh.

U nang buồng trứng được bác sĩ phẫu thuật lấy ra

U nang buồng trứng được bác sĩ phẫu thuật lấy ra

Đến cách nhập viện khoảng 8 giờ, em đột ngột đau bụng nhiều và không tự hết như trước nên người nhà đưa đi khám và nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Qua thăm khám và kết quả siêu âm ghi nhận, em mang khối u nang buồng trứng bên phải, kích thước rất to khoảng 20x20cm (khổng lồ), xoắn 2 vòng theo chiều kim đồng hồ và quan trọng là tai vòi và buồng trứng đã hoại tử. Em được nhập phòng cấp cứu khoa Ngoại tổng hợp, được làm các xét nghiệm cần thiết và phẫu thuật ngay sau đó.

Các bác sĩ phẫu thuật phải cắt toàn bộ u trong buồng trứng phải và tai vòi hoại tử. Rất may mắn buồng trứng bên trái của bệnh nhi có kích thước bình thường và không có u, nang.

Theo BS Hồ Phi Duy, Khoa Ngoại Tổng hợp BV Nhi Đồng 2, u nang buồng trứng không phải chỉ là bệnh ở phụ nữ trung niên hay lớn tuổi, mà phụ nữ trẻ, thậm chí trẻ em cũng có thể mắc bệnh với tần suất khá cao.

Theo BS Duy, đa số u nang buồng trứng đều “âm thầm”, không có triệu chứng nào. Biểu hiện duy nhất thường chỉ là đau bụng và u nang được phát hiện nhờ siêu âm bụng. Nếu u nang to, thăm khám lâm sàng có thể ghi nhận khối ở vùng hạ vị. Nếu có chèn ép các cơ quan xung quanh, trẻ có thể bí tiểu hoặc rối loạn đi tiêu. Khi u có biến chứng xoắn, trẻ đau bụng đột ngột, đau dữ đội, không tự hết. Có thể kèm theo ói, vã mồ hôi...

Trong trường hợp bệnh nhi vừa mô tả ở trên, bé chỉ đau bụng âm ỉ và có khối ở hạ vị 3 tháng. Nhưng lại được khám sớm trong giai đoạn này. Ba mẹ nên dặn dò con trẻ hãy báo với người lớn nếu thấy bất kỳ bất thường gì về cơ thể của mình. Nhất là lúc các em còn nhỏ và chưa hiểu biết về bệnh tật.

Tìm hiểu thêm về u nang buồng trứng ở trẻ em

Nhiều người lầm tưởng rằng u nang buồng trứng chỉ gặp ở phụ nữ trưởng thành mà không gặp ở trẻ em. Tuy nhiên, có đến 30% u nang buồng trứng ở trẻ em có thể diễn tiến thành ung thư.

Biểu hiệu u nang buồng trứng ở trẻ em

Giai đoạn đầu trẻ không có triệu chứng gì đặc biệt, chỉ thường bụng lâm râm dưới vùng rốn, sờ vào sẽ phát hiện u do trẻ có thành bụng mỏng. Hầu hết bệnh nhi nữ được phát hiện khi nhập viện do đau bụng đột ngột, kèm theo nôn ói và có khối u ở hạ vị. Cũng có trường hợp bệnh được tình cờ phát hiện khi siêu âm bụng.

Không những thế, một số trường hợp trẻ có chu kỳ kinh nguyệt không đều, dậy thì sớm, nam hóa, trẻ có thể đau vùng bụng dưới âm ỉ hoặc từng cơn. Đặc biệt, một số trường hợp u nang quá to gây chèn ép các cơ quan xung quanh ổ bụng thì có thể xuất hiện một số triệu chứng tưởng chừng như không liên quan đến bệnh như tiểu rắt, tiểu khó (nếu chèn ép bọng đái), tiêu bón (chèn ép trực tràng), phù hai chi dưới (chèn ép hệ tĩnh mạch)…

Nguyên nhân u nang buồng trứng ở trẻ em

Cho đến nay, nguyên nhân gây u buồng trứng ở trẻ em vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, U nang buồng trứng ở trẻ em thường có nguồn gốc từ tế bào mầm (G.C.T. – gonadal germ cell tumors), 75% là lành tính. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào.

U nang buồng trứng ở trẻ em khi nào cần đi khám

Ngay khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường bạn nên đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, do triệu chứng ban đầu không rõ ràng, nên khi gặp tình trạng sau bạn cần đưa trẻ đến viện:

Đau bụng dữ dội liên tục hoặc đau co thắt vùng bụng dưới, kèm theo sốt và nôn, đôi khi có thể choáng vì đau.

Bụng to bất thường, sờ thấy có 1 khối ở vùng bụng kèm đau.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link