Xót xa với hình ảnh con gái Mai Phương bên linh cữu của mẹ trong đám tang

( PHUNUTODAY ) - Lễ viếng Mai Phương diễn ra chiều 29/3. Bé Lavie - con gái 7 tuổi của nữ diễn viên lặng người bên di ảnh của mẹ.

Diễn viên Mai Phương qua đời ở tuổi 35 vào ngày 28/3 trong sự tiếc thương, xót xa của đồng nghiệp và khán giả. Do dịch bệnh, đám tang của diễn viên Mai Phương được giữ kín, hạn chế số người tới viếng. Khoảng 13h ngày 29/3, tại khu vực tang lễ, diễn viên Kim Chi, ca sĩ Bảo Như và vài người bạn thân của Mai Phương có mặt. Tất cả nghệ sĩ đều mặc trang phục màu tối, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần.

Á hậu Trịnh Kim Chi cho biết lễ khâm liệm sáng nay của Mai Phương chỉ có sự tham gia của cha mẹ và một vài đồng nghiệp thân thiết của nữ diễn viên như Huỳnh Đông, Trương Bảo Như, Ốc Thanh Vân, Kha Ly. "Con gái Mai Phương được một người giúp việc chăm sóc. Bé vẫn chưa biết thông tin mẹ qua đời. Gia đình Phương tính chiều nay sẽ đưa Lavie tới địa điểm tổ chức tang lễ viếng mẹ", cô chia sẻ.

con-gai-mai-phuong-lang-nguoi-ben-di-anh-cua-me-1
con-gai-mai-phuong-lang-nguoi-ben-di-anh-cua-me-2

Ông ngoại bế con gái Mai Phương nhìn mặt mẹ trong tang lễ.

Theo lời Trịnh Kim Chi, chưa biết thông tin mẹ qua đời nhưng bé Lavie trong đêm mẹ mất dự cảm được chuyện không hay. "Người giúp việc kể lại cho gia đình rằng tối qua, bé cứ nói 'con sợ quá cô ơi'". Bình thường, bé hay ngồi chơi đồ chơi trước khi đi ngủ. Tuy nhiên tối qua, bé không ngồi chơi mà cứ kêu "sợ". Khi ấy, cô giúp việc trấn an và dỗ dành bé đi ngủ.

Mẹ nữ diễn viên cho biết Mai Phương là con duy nhất của gia đình. Cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến ai nhìn cũng cảm thấy đau đớn dù gia đình đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Mẹ Mai Phương cho biết từ Tết Nguyên đán đến những ngày cuối đời, Mai Phương đi lại giữa bệnh viện và nhà. "Phương là đứa đam mê nghệ thuật từ bé. Dòng máu nghệ thuật chảy trong nó mãnh liệt. Vì làm nghệ thuật nên Phương và gia đình không có nhiều thời gian bên nhau".

f826f7ddcb30306e6921

Bố mẹ của Mai Phương.

Bà nghẹn ngào nói thêm: "Nhiều lúc, gia đình khuyên nó dừng lại, từ bỏ nghệ thuật để chuyển sang kinh doanh đi nhưng không nghe. Đến giờ thì nó kiệt sức thế này". Theo lời bà ngoại Lavie, vì còn nhỏ, gia đình sẽ hạn chế những gì đau buồn nhất cho bé. Chiều tối 29/3, Lavie sẽ được đưa tới lễ tang để thăm mẹ lần cuối.

"Lavie chưa biết gì cả. Bây giờ tới thì cũng ngơ ngác, người lớn sẽ phải giải thích. Nên tránh được gì mệt mỏi, buồn bã nhất thì nên tránh", bà nói.

Hiện một số đồng nghiệp, bạn bè của Mai Phương đã quyết định lập quỹ cho bé Lavie. Họ kêu gọi khán giả quyên góp để có thể lo cho bé có cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới.

3-4822-1585472332

Mai Phương trước khi qua đời có 7 năm làm mẹ đơn thân. Năm 2013, cô để lộ bụng bầu lớn trong một lần xuất hiện bên cạnh ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Thời gian đó, nhiều người đồn cặp đôi có quan hệ tình cảm. Ban đầu, Phùng Ngọc Huy phủ nhận nhưng sau này, Mai Phương thừa nhận Lavie chính là "trái ngọt" của họ. Thời điểm biết mình mang thai, Mai Phương giữ con, trong khi Phùng Ngọc Huy không đồng ý vì anh chưa sẵn sàng làm cha. Gia đình Mai Phương khi ấy phản ứng dữ dội vì con gái có bầu trước khi cưới. Mẹ ép Mai Phương bằng cách chuẩn bị sẵn chai thuốc diệt chuột. Bà nói, hoặc cô bỏ con, nếu không bà sẽ uống thuốc. Mai Phương khi ấy suy sụp hoàn toàn. Không chịu nổi áp lực từ sự phản đối của người thân, cô dọn ra ở riêng và quyết bảo vệ đứa con trong bụng.

Ở tháng thứ tám thai kỳ, Phùng Ngọc Huy quay lại vỗ về, chăm sóc Mai Phương. Cô sinh Lavie vào tháng 8/2013, đặt tên là Thiên Như. Khi Lavie được một tuổi, Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư, còn Mai Phương bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link