Gặp "người cá" 30 tuổi có thật ngoài đời

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị bao phủ khắp cơ thể bởi các mảng da bong tróc trông như vẩy cá, mỗi ngày, cô Nusrit Shaheen đều phải sống trong sự đau đớn.

Cô Nusrit Shaheen, 30 tuổi được chẩn đoán mắc Vẩy cá Chú hề (Harlequin Ichthyosis), một căn bệnh di truyền cực kỳ hiếm khiến da lão hóa nhanh gấp 7 lần người thường  từ khi mới sinh ra. Bị bao phủ khắp cơ thể bởi các mảng da bong tróc trông như vẩy cá, mỗi ngày, cô Nusrit Shaheen đều phải sống trong sự đau đớn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

Mô tả ảnh.
Da của Shaheen phát triển nhanh hơn bình thường 7 lần, biến thành lớp da cứng và nhiều vết rạn nứt.

Làn da căng cứng còn tạo nên những vết nứt sâu hoắm trên cơ thể của Nusrit. Khuôn mặt cô dần mất đi mí mắt và môi do da bong tróc liên tục. Khi mùa đông tới, Nusrit buộc phải làm bạn với xe lăn vì làn da của cô khô cứng và không ngừng nứt nẻ. Điều này đã gây ra khó khăn trong việc đi lại cho cô. Năm ngoái, Nusrit phải nhập viện sau khi bị nhiễm khuẩn. Các móng chân của cô bị rụng hết vì vậy, các bác sĩ buộc phải điều trị kháng sinh.

Mô tả ảnh.
Bàn tay, bàn chân của cô bị biến dạng.

Đau đớn hơn cả, 4 anh chị em ruột của Nusrit đều đã qua đời do căn bệnh này ngay khi mới chào đời. Vì vậy, khi ở tuổi 30, cô được coi là bệnh nhân mắc Vẩy cá Chú hề lớn tuổi nhất còn sống sót ở Anh Quốc.

Mô tả ảnh.
Shaheen mắc bệnh hiếm gặp khi vừa sinh ra.

Mỗi lần ra đường, Nusrit thường phải đối mặt với những ánh nhìn kỳ thị lẫn chế nhạo của bộ phận những người xung quanh nhưng điều này không làm cô e ngại. Dần dần cô tập làm quen mà phớt lờ họ đi. Nusrit hy vọng mình sẽ trở thành tấm gương sáng cho những đứa trẻ cũng không may mắc phải bệnh Vẩy cá Chú hề noi theo.

Bệnh lạ biến người thành... nhân vật cổ tích
Mắc phải những căn bệnh "cổ tích" khiến người bệnh đau đớn kéo dài, thậm chí, nhiều trường hợp tử vong trong quá trình điều trị.
 
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT