Khởi tố gã trai đồi bại bắt cóc em họ để... cưỡng dâm thím dâu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ở nhờ nhà chú ruột, chỉ trong khoảng thời gian ngắn người cháu đã làm cho gia đình này tan cửa nát nhà. Khi biết thím mình có quan hệ với người khác, nổi máu ghen người cháu liền bắt cóc em họ để ép thím phải quan hệ tình cảm.

Theo thông tin mới nhận từ cơ quan CSĐT công an huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã kiến nghị viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hàng Văn Tâm (20 tuổi, ngụ Ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) về các tội: Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng dâm. 

Theo kết luận của cơ quan điều tra, mối quan hệ giữa đối tượng Tâm và mẹ của bé Lê Thị Hồng Hoa được xác định là mối quan hệ thím, cháu trong gia đình. Khoảng thời gian tháng 3/2013, Tâm có sang xin ở nhờ nhà người chú ruột một tháng. 

Mô tả ảnh.
Chân dung đối tượng Hàng Văn Tâm tại cơ quan điều tra.

Trong thời gian ở nhờ tại đây giữa Tâm và người thím đã nảy sinh tình cảm với nhau. Khi phát hiện mối quan hệ bất chính của vợ với Tâm, chú của Tâm liền ly thân người vợ “mất nết” này. Hai thím cháu duy trì quan hệ được một thời gian Tâm phát hiện người của mình lại nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác, Tâm ghen tuông nên đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Hoa để ép thím ra gặp mặt và quan hệ với Tâm.

Ngày 21/3, để thực hiện ý định của mình Tâm đến nhà bà nội của mình và cóc em họ mình là Lê Thị Hồng Hoa mang vào rừng cao su, đồng thời gọi điện cho thím với nội dung: “Muốn đón bé Hoa về thì H vào rừng cao su gặp Tâm, khi đi chỉ được đi một mình, nếu đi đông người thì chẳng gặp được Hoa và chẳng biết Hoa ra sao”. Để đảm bảo tính mạng cho con của mình nên người thím đã phải làm theo yêu cầu của Tâm.

Sau khi người thím tới địa điểm Tâm đã hẹn trước, Tâm đã thả bé Hoa ra, đồng thời Tâm đã yêu cầu người thím phải quan hệ với mình. Do lo sợ cho tính mạng của con gái nên người thím đành răm rắp làm theo, tại đây Tâm đã quan hệ với thím của mình hai lần. Khoảng 5h sáng ngày 24/3, lợi dụng lúc Tâm đang ngủ say, chị H đã bỏ trốn về nhà và làm đơn tố cáo Tâm về hành vi cưỡng dâm và bắt giữ người trái pháp luật. Tới 15h cùng ngày, đối tượng Tâm đến cơ quan công an đầu thú sau gần 3 ngày lẩn trốn trong rừng.

Tại cơ quan điều tra, Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT