Không giảm án cho kẻ đồng tính giết người tình bằng búa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bức xúc vì người tình đồng tính không nghe lời, kẻ máu lạnh nhẫn tâm dùng búa đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 27/8, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Huỳnh Đức Nhã (SN 1987, trú ở Tiền Giang) về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn (SN 1978) bạn tình đồng tính chung sống với bị cáo.

Theo thông tin ban đầu, đêm 17/12/2013, Nhã nhậu về đến nhà ở ấp Mỹ Thuận (thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng). Vào nhà, Nhã rủ anh Nguyễn đi vệ sinh chung cho có đôi có cặp, nhưng anh Nguyễn từ chối.

Huỳnh Đức Nhã tại tòa

Bị cáo Huỳnh Đức Nhã tại tòa.

Từ chuyện nhỏ trên, 2 bên xảy ra cãi vã rồi nảy sinh mâu thuẫn. Trong cơn say, Nhã chạy ra sân lấy cây búa mang vào dọa dẫm.

Nguyễn cũng không vừa, thách thức lại. Nhã không kiềm chế được vung búa đập thẳng vào đầu bạn tình khiến anh này ngã lăn xuống sàn nhà. Nạn nhân bị thương nặng máu chảy bê bết. Nhã thấy vậy vội đỡ bạn lên giường. 

Anh Nguyễn sợ hãi hét lớn kêu cứu. Hung thủ tiếp tục cầm búa nện 2 nhát vào đầu nạn nhân. Một vài nhân chứng cho biết, khi mọi người chạy đến can ngăn, hung thủ vẫn cố đập vào đầu nạn nhân thêm nhiều nhát nữa khiến lưỡi búa văng ra khỏi cán. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Người dân quanh vùng báo Công an tới bắt hung thủ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt y án chung thân về hành vi vi phạm pháp luật của Huỳnh Đức Nhã theo tòa sơ thẩm.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT