Lẻn vào nhà bắt trộm ngan, thủ tiêu 2 nhân chứng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khi hành vi trộm cắp bị bại lộ, sát nhân máu lạnh lấy búa nện chết 2 cháu nhỏ ở trong nhà.

Sáng 22/9, TAND tối cao TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Vy Bế Ngoạt (SN 1975, trú tại thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) về tội “Giết người”. Nạn nhân là 2 cháu Ninh (SN 2003) và Quân (SN 2000) con chị Triệu thị Bài (trú xã Ea Hiao).

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/10/2013, Ngoạt đi xe đạp ngang qua cổng nhà chị Triệu Thị Bài, nhìn thấy con ngan ở sân nên nảy sinh ý định bắt trộm làm thịt.

Ngoạt trèo vào trong nhà vồ được con ngan thì bị cháu Ninh phát hiện. Y vặn cổ con ngan chết rồi đem bỏ vào chuồng gà ở trong bếp, cầm cái búa chạy ra ngoài.

Thấy thế, cháu Ninh sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà. Bị cáo liền đuổi theo bắt được và dùng búa bổ liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, khiến cháu Ninh chết ngay tại chỗ.

Ăn trộm ngan rồi giết người

Bị cáo Vy Bế Ngoạt tại phiên tòa.

Cháu Quân thấy cảnh kinh hoàng đứng chết lặng một chỗ. Hung thủ lao tới dùng búa bổ vào vùng mặt làm cháu Quân ngã xuống nền nhà. Ngoạt cúi xuống cứ thế giáng liên tiếp thêm nhiều nhát búa nữa vào vùng đầu cho đến khi cháu bất động

Sau khi sát hại hai cháu bé, Ngoạt lấy xe chạy và vứt hung khí ở vườn khoai mì trên đường bỏ trốn sang huyện Krông Pắk. Đến ngày, 25/10/2013, Công an bắt giữ Ngoạt chờ xử lý theo pháp luật.

Tại phiên tòa, HĐXX  đã bác đơn kháng cao, y án tử hình đối với bị cáo Vy Bế Ngoạt.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

giăng lưới điện hại chết người
Giăng lưới điện giết người, sa chân lưới pháp luật
“Của đau con xót”, ông chủ vườn gà nối điện vào hàng rào bảo vệ. Không may, điện giật chết tên trộm “nhí”.

 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT