Giăng lưới điện giết người, sa chân lưới pháp luật

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “Của đau con xót”, ông chủ vườn gà nối điện vào hàng rào bảo vệ. Không may, điện giật chết tên trộm “nhí”.

Ngày 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Thanh Hải (Sn 1974, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội "Giết người". Nạn nhân là em Lưu Tấn Thành (SN 1999).

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2013, Hải nuôi gà trong các chòi lá trên phần đất vườn mướp của mẹ vợ tại xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn). Xung quanh vườn được bao bằng lớp dây kẽm gai cao 1,2 mét, mỗi lớp dây kẽm gai cách đều nhau 20 cm.

Kiểm kê hàng ngày, Hải phát hiện tình trạng “thất thoát” gà do mất trộmTừ ngày 7/8/2013, để bảo vệ tài sản, ông chủ nối hàng rào lưới kẽm gai với đường dây điện áp 220V trong khoảng thời gian từ 21h đêm đến 5h sáng hôm sau. 

Khoảng 22h ngày 9/8/2013, em Thành rủ Trần Văn Lập mò đến vườn nhà Hải để bắt trộm gà. Thành bò vào trước định cắt lưới rào thì bị điện giật, ngã ngửa vào hàng lưới kẽm gai. Lập dùng tay kéo chân Thành định cứu bạn ra cũng bị điện giật nhưng thoát được, liền chạy đến nhà hàng xóm cầu cứu.

Giăng lưới điện giết chết trộm gà

Bị cáo Đinh Thanh Hải bị giải đi sau khi lĩnh án

Nghe báo tin, bị cáo tất tả chạy ra cúp điện và nhờ người chở Thành đi cấp cứu. Tuy nhiên, Nạn nhân đã chết trên đường đi bệnh viện. Công an tới nơi bắt tạm giam Hải,

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo phạm tội thuộc trường hợp sử dụng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. Đinh Thanh Hải bị tuyên phạt 16 năm tù.

đá két sắt
“Cựu nhân viên” quay lại công ty “đá” chiếc két sắt
Sau khi bị sa thải, tên trộm đột nhập công ty khuân chiếc két sắt, đem đi phá khóa lấy 170 triệu chia cho “đồng nghiệp”.

 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT