Y án tử hình “người vận chuyển” gần 3kg ma túy sang Úc

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 15/9, Toà Phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM tuyên y án tử hình Trần Minh Đạt (Việt kiều Australia) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Theo thông tin ban đầu, Đạt là Việt kiều sống tại Úc muốn về thăm nhà nhưng không có tiền. Một người quen là chú Bảy cho Đạt mượn 10.000 đô la Úc với điều kiện khi quay trở lại phải "vận chuyển" hai thùng hàng carton.

Sau khi về Việt Nam chơi gần một tháng, sáng 24/2/2013, Đạt đến cổng siêu thị trên đường 3-2 nhận 2 thùng carton theo yêu cầu của chú Bảy. 

Chiều cùng ngày, khi Đạt làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt giữ. Kiểm tra hành lý, cơ quan công an phát hiện, bên trong 2 thùng carton có 12 túi nilon quấn băng keo vàng, phủ cà phê bên ngoài. Bên trong 12 túi này có chế phẩm heroin với tổng trọng lượng 2,747 kg.

Tử hình người vận chuyển
"Người vận chuyển" Trần Minh Đạt tại phiên tòa.

Tại toà phiên, bị cáo nhận tội và xin mức án khoan hồng. HĐXX nhận định số lượng ma tuý quá lớn, tuyên y án tử hình đối với Trần Minh Đạt.

Theo:  khoevadep.com.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT