Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 42 người từng đến phòng tập gym ở Mê Linh

( PHUNUTODAY ) - Huyện Mê Linh đã rà soát được 42 trường hợp đến phòng tập gym Lucky Star và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Theo thông tin trên Kinhtedothi, đến sáng 17/4, huyện Mê Minh đã rà soát được 748 người tiếp xúc trực tiếp với các ca mắc Covid-19 (F1), 950 trường hợp là số ca tiếp xúc với các ca F1 (F2).

Liên quan đến chợ hoa Mê Linh, có 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có người liên quan. Hiện, 100% các ca có liên quan đều đang được cách ly.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lao động đưa tin, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội sáng 17/4, ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, trong những ngày qua, chính quyền huyện đã điều tra danh sách những người đi và đến tại chợ hoa (xã Mê Linh, huyện Mê Linh). Đến nay, đã rà soát được khoảng 1.175 người liên quan.

Đối với phòng tập gym Lucky Star tại địa chỉ Đầm Và, xã Tiền Phong từ ngày 15-25/3, có 42 người đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 38 người ở các xã sở tại, chính quyền huyện đang tiếp tục rà soát để lấy mẫu. 

Theo ông Trọng, ở xã Mê Linh đã lấy mẫu được 12.754 mẫu, Hạ Lôi hoàn thành 100% việc lấy mẫu, trong số này dương tính có 5 trường hợp, còn lại âm tính. Trong khi đó ở xã Liễu Trì (cạnh xã Mê Linh) đã lấy mẫu được gần 2.000 người, xét nghiệm được 1.834 cho kết quả 100% âm tính với Covid-19, có 74 người mới lấy mẫu, hiện chưa có kết quả.

Tính đến thời điểm này, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi (Mê Linh) đã ghi nhận 13 ca nhiễm Covid-19. Ca nhiễm đầu tiên ở Hạ Lôi được xác định là bệnh nhân 243.

Ngày 17/4, BV Bệnh Nhiệt đới cho biết, hôm nay sẽ có thêm 15 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số ca khỏi bệnh ở Việt Nam là 192/268 ca.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn