3 thứ phụ nữ càng "keo kiệt", đàn ông càng thích mê, một lòng chung thủy

( PHUNUTODAY ) - Phụ nữ nếu không trân trọng bản thân, đừng đòi hỏi chồng phải tôn trọng bạn.

Không nghỉ làm ở nhà chồng nuôi

Một công việc không chỉ đơn thuần là công cụ kiếm tiền, mà đó còn là đam mê, là niềm vui sống và là phương tiện giúp phụ nữ làm chủ cuộc đời mình. Phụ nữ có thể kiếm không nhiều tiền bằng chồng, nhưng tuyệt đối đừng chấp nhận ở nhà chồng nuôi. Bởi lẽ, khi còn làm ra tiền bạn sẽ còn tiếng nói. Một khi ở nhà ngửa tay xin tiền chồng, bạn sẽ đánh mất sự hấp dẫn, và sẽ chẳng còn gì cả.

ngoai-tinh-9764-1654192841

Phụ nữ đừng bao giờ từ bỏ sự nghiệp vì chồng. Đấy chính là sai lầm đau đớn, khiến đời bạn trầm luân, khốn khó đủ đường. Nhiều người phụ nữ vẫn nghĩ rằng khi làm vợ một người đàn ông giàu có, họ mặc nhiên sung sướng cả đời. “Ở nhà chồng nuôi”, chỉ cần lo làm đẹp, mua sắm, sống một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. 

Không từ bỏ sở thích chỉ vì lấy chồng

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Phụ nữ một khi bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ phải thay đổi rất nhiều điều để có thể thích ứng với cuộc sống mới. Bởi những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống sẽ khiến các cặp đôi gặp rất nhiều vấn đề. Thế nhưng, phụ nữ dù yêu chồng đến đâu, cũng đừng từ bỏ sở thích cá nhân chỉ vì đã lấy chồng. Hãy tự tin là chính mình, làm những điều bạn thích và khiến bạn hạnh phúc. Chẳng hạn, dành thời gian với bạn bè, học đàn, đi khiêu vũ… 

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Không hy sinh quá nhiều mà bỏ bê bản thân

Phụ nữ nếu không trân trọng bản thân, đừng đòi hỏi chồng phải tôn trọng bạn. Bạn phải luôn biết giá trị của mình, không bao giờ được phép hạ thấp bản thân để làm vừa lòng người khác. Đàn ông sẽ rất dễ chán những người phụ nữ không biết yêu thương bản thân, luôn hành hạ chính mình mỗi khi giận chồng hay bế tắc trong cuộc sống. Bởi cô ấy luôn mang lại cho người khác năng lượng tiêu cực và nhanh nhàm chán.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link