Sẽ khởi tố hình sự vụ bảo mẫu hành hạ, cầm dao dọa các bé mầm non ở Sài Gòn

( PHUNUTODAY ) - Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, “Quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 12 (TPHCM) là sẽ khởi tố vụ án về tội “Hành hạ trẻ em” và bắt tạm giam đối tượng chính để điều tra”.

Liên quan đến vụ bảo mẫu hành hạ học sinh mầm non ở Sài Gòn, báo Tiền phong đưa tin, ngày 27/11, đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12 (TPHCM) xác nhận, Công an quận 12 sẽ xử lý nghiêm vụ việc xảy ra tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM).

se-khoi-to-hinh-su-vu-bao-mau-hanh-ha-hoc-sinh-mam-non-phunutoday.vn-1

Bảo mẫu Phạm Thị Mỹ Linh tại CQĐT

Quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 12 (TPHCM) là sẽ khởi tố vụ án về tội “Hành hạ trẻ em” và bắt tạm giam đối tượng chính để điều tra”, đại tá Phúc nói.

Trong một diễn biến khác, Công an quận 12 đã mời bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh) lên làm việc liên quan đến việc các giáo viên có dấu hiệu hành hạ trẻ em trong lớp học.

Theo đó, chủ trường mầm non trên thừa nhận có hành vi dùng tay chân, vá múc canh, can nhựa… để hành hạ, đánh đập các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi tại trường. Bà Linh cho rằng do các bé hiếu động nên giáo viên và bà có đánh các em để dằn mặt.

Liên quan đến vụ việc này, công an cũng sẽ mời các giáo viên khác xuất hiện trong clip lên làm việc.

Ngày 26/11, ông Khu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 cho biết, ngay khi nhận thông tin, đoàn kiểm tra đã đến lập biên bản cơ sở Mần non tư thục Mầm Xanh. "Chúng tôi đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này và sẽ chuyển các bé còn lại sang các trường mầm non xung quanh để các em tiếp tục học tập", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng trong nhiều cuộc họp trước đó, ông cũng đã nhắc nhờ các trường tuyệt không được bạo hành trẻ, tuy nhiên sự việc này là hoàn toàn đáng tiếc. "Hành động này là không thể chấp nhận được, rất phản giáo dục và cần phải loại ra khỏi ngành" ông Hùng nói thêm.

se-khoi-to-hinh-su-vu-bao-mau-hanh-ha-hoc-sinh-mam-non-phunutoday.vn-2

 Phụ huynh phẫn nộ bao vây cổng cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh

Theo thông tin trên Infonet, trong phóng sự của Báo Tuổi Trẻ, sự việc xảy ra tại cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh nằm trên đường HT05, khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM.

Tại đây, số lượng trẻ từ 2-5 tuổi dao động từ 30-40 cháu. Quản lý cơ sở là bà Phạm Thị Mỹ Linh (khoảng 40 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng hai bảo mẫu là Quỳnh và Đào.

Đa phần những người gửi con tại đây là công nhân sống quanh khu vực này, chi phí gửi trẻ là 1,25 triệu đồng/tháng/bé.

Trong đoạn video được ghi lại, các cháu bé nhiều lần bị đập bình nhựa vào đầu, vả vào mặt hay đấm vào lưng, thậm chí có bảo mẫu còn đưa con dao to bản lên hăm dọa… mặc cho các cháu khóc thét vì đau đớn, sợ hãi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn