4 loại hoa đẹp nhưng không nên rước vào nhà trong tháng 7 âm lịch

23:10, Chủ nhật 09/08/2026

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm dân gian, những loại hoa này có ý nghĩa không tốt, nên hạn chế để trong nhà.

Tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn, là khoảng thời gian khiến nhiều người lo lắng về những điều không tốt dễ xảy ra. Nhiều gia đình không chỉ chú ý đến chuyện thắp hương, dọn dẹp nhà cửa mà còn quan tâm đến việc bày loại cây, loại hoa nào trong nhà. Trong đó, có những loại hoa vốn đẹp nhưng gắn với hình ảnh chia ly hoặc những điều không tốt đẹp nên nhiều người kiêng cắm trong nhà vào tháng 7 để tránh xui xẻo.

Hoa đại

Hoa đại là loại hoa thường xuất hiện tài các đình chùa, miếu phủ hoặc các công trình tôn giáo. Đây là loại hoa gắn liền với sự linh thiêng, thanh tịnh. Những chùm hoa trắng nổi bật, hương thơm dịu nhẹ càng tôn lên nét đẹp ở không gian thờ cúng cổ kính.

Theo quan niệm dân gian, cây đại mang sinh khí của trời đất. Ở một số quốc gia châu Á, loại hoa này còn đại diện cho may mắn, hạnh phúc, tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp.

Trong khi đó, ở Việt Nam, cây đại được trồng ở những nơi thờ tự nên nhiều người cho rằng loại cây này là "cây của chùa", không thích hợp để trồng trong sân nhà. Vì vậy, trong dân gian có quan niệm kiêng kỵ trồng cây hoa đại ở nhà riêng.

Ngoài ra, hoa đại có mùi thơm khá nồng, nếu đặt trong không gian kín, nó có thể tạo ra cảm giác ngột ngạt.

Hoa đại là loại hoa đẹp nhưng theo quan niệm dân gian, không nên trồng hay bày hoa này trong nhà.
Hoa đại là loại hoa đẹp nhưng theo quan niệm dân gian, không nên trồng hay bày hoa này trong nhà.

Cúc trắng

Cúc trắng là loại hoa trang nhã, thanh khiết, mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Tuy nhiên, loại hoa này thường xuất hiện trong các tang lễ, dùng để tưởng niệm người đã khuất.

Vì vậy, nhiều người hạn chế cắm hoa cúc trắng trong nhà, đặc biệt là vào tháng 7 âm lịch.

Nếu muốn cắm hoa cúc, gia chủ nên chọn các loại hoa khác như cúc đồng tiền, cúc vàng... Những loại hoa có màu sắc tươi sáng mang lại cảm giác sinh động hơn cho không gian sống.

Hoa bỉ ngạn

Hoa bỉ ngạn có hình dáng độc đáo, nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, vàng, trắng, hồng... trong đó loại hoa màu đỏ được nhiều người biết đến nhất. Tuy nhiên, loại hoa này, trong văn hóa dân gian của nhiều nước châu Á, thường gắn liền với những câu chuyện về sự mất mát, chia ly, liên quan đến ranh giới âm dương. Chẳng hạn như người Hàn Quốc xem hoa bỉ ngạn là biểu tượng của nỗi nhớ, người Nhật xem loại hoa này là đại diện cho hồi ức đau buồn; người Trung Quốc coi đây là hoa của sự phân ly, hết duyên phận.

Có truyền thuyết cho rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa mọc bên đường xuống Hoàng Tuyền. Khi linh hồn đi qua cầu Nại Hà, các ký ức đau buồn được gửi lại cho loài hoa này. Vì vậy, nó còn được gọi là hoa của địa ngục.

Do liên quan đến những ý nghĩa đau buồn, nhiều người coi việc trồng hoa bỉ ngạn trong nhà là kiêng kỵ.

Trên thực tế, loại hoa này cũng chứa các hợp chất độc, có thể gây ngộ độc cho người nếu vô tình nuốt phải. Vì vậy, cần hạn chế trồng hoa bỉ ngạn ở nơi có thể nhỏ, vật nuôi.

Hoa phù dung

Hoa phù dung có vẻ đẹp đặc biệt, màu sắc thay đổi trong ngày. Từ sáng tới chiều, bông hoa có thể chuyển sang các sắc thái khác nhau. Vì vậy, loại hoa sớm nở tối tàn này thường gắn với những ý nghĩa về sự ngắn ngủ, thay đổi, vô thường.

Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian con người cần giữ không gian sống ổn định, sáng sủa, nhiều sinh khí. Việc bày một loại hoa chóng tán trong nhà được xem là mang đến những điều không tốt.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bích Loan
Từ khóa: tháng 7 âm