Theo quan niệm tử vi, có những ngày sinh được cho là “ăn lộc Tổ Tiên”, tức được phúc phần gia đình nâng đỡ, gặp hung hóa cát, dễ thành công sớm, hậu vận sang giàu. Dưới đây là 4 ngày sinh âm lịch được xem là mang số hưởng phúc dày, càng lớn tuổi càng giàu có.
Mùng 2 âm lịch
Mùng 2 âm lịch là một ngày tươi đẹp theo quan niệm của tử vi. Người sinh ngày này thường hiền hòa, sống tình nghĩa, thường nhận được phúc phần rất lớn từ Tổ Tiên. Nhờ phúc khí tổ tiên, họ hay gặp may mắn đúng lúc khó khăn nhất, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc.
Thời trẻ có thể chưa quá nổi bật, thậm chí còn trải qua vấp ngã, thất bại, nhưng càng về trung vận càng vượng tài. Công việc của họ ngày càng ổn định, tiền bạc tích lũy đều đặn, hậu vận không lo thiếu thốn.
Mùng 9 âm lịch
Đây là ngày sinh của những người có “căn phúc” mạnh. Họ thường được gia đình hỗ trợ về nền tảng, định hướng hoặc tài chính ban đầu. Họ sống chân thành, tử tế, có phúc có phần nên cuộc sống dễ dàng, thuận lợi.
Khi bước vào giai đoạn trưởng thành là lúc họ như hổ chắp thêm cánh, vận may tiếp tục theo sát, làm ăn dễ gặp thời, buôn may bán đắt, làm ăn trúng lớn. Càng lớn tuổi càng có của ăn của để, cuộc sống sung túc rõ rệt.
Ngày 16 âm lịch
Người sinh ngày 16 là một ngày tốt lành, người sinh ngày này thường có tính cách kiên trì, biết gìn giữ giá trị truyền thống gia đình. Họ thường được yêu mến, tin tưởng và được trao những điều tốt lành nhất.
Tài vận của họ tăng dần theo năm tháng, đặc biệt sau tuổi 35. Họ làm gì cũng thuận lợi, có Tổ Tiên chở che nên vận trình tươi sáng, tiền kiếm như nước, cuộc sống no đủ sang giàu.
Ngày 27 âm lịch
Ngày 27 là một ngày phúc lớn theo tử vi. Sinh vào ngày 27 thường mang số hưởng lộc muộn nhưng rất lớn. Họ có thể trải qua vài lần thử thách trước khi ổn định.
Tuy nhiên, nhờ phúc đức tổ tiên nâng đỡ, mỗi lần khó khăn đều có đường lui. Trung niên trở đi tài chính khởi sắc mạnh, tài sản tích lũy tăng nhanh, về già sống an nhàn, đủ đầy và ngày càng giàu sụ.