5 câu người thông minh không mở miệng nói, bạn thì sao?

08:41, Thứ năm 22/08/2024

( PHUNUTODAY ) - Những từ ngữ như ''ghét'' có thể gây khó chịu và thường để lại ấn tượng cực kỳ tiêu cực. Người thông minh có xu hướng thể hiện sự không thích hoặc bất đồng quan điểm của mình một cách tế nhị hơn, ít cảm xúc hơn.

''Tôi chán quá''

Câu nói này có vẻ vô hại nhưng thực tế là gây ra những ấn tượng xấu. Kiểu người thông minh và đẳng cấp thì chẳng bao giờ họ chìm trong sự buồn chán. Họ nhìn thấy cơ hội phát triển trong mọi tình huống. Họ tò mò, bị thế giới xung quanh cuốn hút.

''Tôi không giỏi về..''

Nhiều người thường xuyên nói câu: Tôi không giỏi công nghệ...Tôi không giỏi toán...Vốn dĩ chỉ là lời thoái thác nhưng khiến bạn bị nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực. Nó khiến bạn không muốn học hỏi, không muốn phát triển dù điều này là đúng.

Vốn dĩ chỉ là lời thoái thác nhưng khiến bạn bị nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực.  (ảnh minh họa)

Vốn dĩ chỉ là lời thoái thác nhưng khiến bạn bị nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực. (ảnh minh họa)

Người thông minh thì họ lúc nào nỗ lực bản thân mình.

''Tôi ghét...''

Những từ ngữ như ''ghét'' có thể gây khó chịu và thường để lại ấn tượng cực kỳ tiêu cực. Người thông minh có xu hướng thể hiện sự không thích hoặc bất đồng quan điểm của mình một cách tế nhị hơn, ít cảm xúc hơn.

Những từ ngữ như ''ghét'' có thể gây khó chịu và thường để lại ấn tượng cực kỳ tiêu cực.  (ảnh minh họa)

Những từ ngữ như ''ghét'' có thể gây khó chịu và thường để lại ấn tượng cực kỳ tiêu cực. (ảnh minh họa)

Bạn có thể này việc này không phù hợp với tôi, cách diễn đạt này sẽ ít gay gắt hơn, tinh tế hơn và biết mở ra cơ hội trò chuyện tốt hơn.

"Điều đó không công bằng''

Cuộc sống này đầy những chuyện thăng trầm, không phải mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Những người thông minh thì họ hiểu sự công bằng là chủ quan.

Họ thừa nhận sự thất vọng của mình nhưng cũng cố gắng học hỏi từ đó và lúc nào tiến về phía trước.

Họ thừa nhận sự thất vọng của mình nhưng cũng cố gắng học hỏi từ đó và lúc nào tiến về phía trước. (ảnh  minh họa)

Họ thừa nhận sự thất vọng của mình nhưng cũng cố gắng học hỏi từ đó và lúc nào tiến về phía trước. (ảnh minh họa)

Thay vì nói điều đó không công bằng, hãy thử bày tỏ cảm xúc của bạn theo cách xây dựng hơn: Tôi thất vọng về cách mọi thứ diễn ra. Cách này sẽ giúp bạn truyền tải cảm xúc mà chẳng cần dùng đến sự tiêu cực và sự trưởng thành về mặt cảm xúc.

''Tôi không thể''

Cho dù là giải quyết một dự án phức tạp, thử một công thức nấu ăn hay thậm chí bắt đầu thói quen tập thể dục, nhiều người thấy mình nói tôi chẳng thể ngay cả khi chưa thử sức.

Hãy nói tôi sẽ cố gắng hết sức, dù chỉ là câu nói cũng có thể thay đổi được mọi chuyện.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: thông minh