1. Nhà vuông vức, hình dáng ổn định
Từ lâu, quan niệm “trời tròn đất vuông” đã ăn sâu trong tư tưởng người phương Đông. Vì thế, một ngôi nhà vuông vức, không khuyết góc, không méo mó được xem là kiểu nhà lý tưởng, mang lại may mắn và thịnh vượng.
Hình vuông hoặc chữ nhật đại diện cho yếu tố đất – nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ muôn loài. Nhà có hình dáng này không chỉ mang ý nghĩa phúc lộc đầy đủ, mà còn tạo cảm giác vững chãi, ổn định lâu dài cho gia chủ.
2. Nhà trước thấp, sau cao – thế tựa núi
Ngôi nhà có bố cục phía trước thấp, phía sau cao được gọi là "tựa sơn", tượng trưng cho sự vững chắc, ổn định. Đây là thế nhà phong thủy rất tốt, giúp khí trong nhà lưu thông dễ dàng, cân bằng âm dương, tạo sinh khí mạnh mẽ.
Kiểu nhà này còn được xem như chiếc “túi vàng” tích tài lộc. Không chỉ tốt cho sức khỏe và tinh thần của các thành viên, nó còn góp phần giúp gia chủ phát triển sự nghiệp, gặt hái thành công và giữ vững vị thế xã hội.
3. Nhà thoáng gió, tràn ngập ánh sáng tự nhiên
Một ngôi nhà có sự lưu thông khí tốt và đón được nhiều ánh sáng tự nhiên là biểu hiện rõ ràng của sự thịnh vượng. Gió giúp dẫn tài lộc, ánh sáng mang đến dương khí, tạo cảm giác dễ chịu, khỏe mạnh cho người sống bên trong.
Không gian sáng sủa, khô ráo còn giúp duy trì trạng thái cân bằng âm dương, kích hoạt "tàng phong tụ khí", từ đó mang lại vượng khí và tài lộc lâu dài cho gia đình.

4. Nhà nở hậu – hút tài tụ lộc
Theo phong thủy, nhà có kết cấu “trước hẹp – sau rộng” được gọi là nhà nở hậu. Đây là thế đất Long Hổ ôm vòng, tượng trưng cho sự tích tụ tài lộc, hậu vận hưng thịnh.
Sống trong ngôi nhà như vậy, các thành viên thường gắn bó, hòa thuận, gia đạo yên vui. Không những vậy, nhà nở hậu còn giúp thu hút vượng khí, của cải tích lũy dễ dàng và ít bị hao tán.
5. Nhà có minh đường rộng thoáng – tài lộc dồi dào
Trong phong thủy, khoảng không gian phía trước nhà – từ cửa chính đến cổng – được gọi là minh đường. Đây là khu vực có vai trò rất quan trọng, vì cửa chính chính là nơi đón và dẫn khí vào nhà. Người xưa có câu: "Minh đường dung vạn mã, phú quý truyền thiên hạ", ý nói rằng một minh đường rộng rãi, thoáng đãng sẽ giúp khí vận lưu thông tốt, từ đó mang lại tài lộc và sự hưng vượng cho gia chủ.
Minh đường được xem như “miệng của khí”, nơi nguồn năng lượng tốt lành được dẫn vào nhà để nuôi dưỡng vận khí và đời sống của các thành viên. Khi không gian phía trước nhà rộng mở, luồng khí vào nhà sẽ đều đặn và ổn định hơn, giúp không gian sống luôn đầy sinh khí, dễ chịu và thuận lợi về mọi mặt.

Những dấu hiệu phong thủy tốt khác nên có trong nhà:
Chim chóc, côn trùng tụ về: Nếu nhà bạn thường xuất hiện chim, ong, tắc kè, thằn lằn... thì đây là dấu hiệu tích cực. Những sinh vật này đại diện cho dương khí mạnh mẽ, tượng trưng cho sinh khí tốt lành, giúp gia chủ khỏe mạnh, tài lộc hanh thông.
Cây cối xanh tươi quanh nhà: Nhà có nhiều cây xanh phát triển tốt sẽ giúp điều hòa âm dương, tăng sinh khí và mang lại cảm giác an yên cho người sống trong đó. Đặc biệt, cây ra hoa kết trái thường xuyên là dấu hiệu báo hiệu vượng khí và tài lộc đang đến gần.
Cửa chính chắc chắn, tường nhà kiên cố: Một ngôi nhà có cửa chính bền vững và tường bao vững chãi thể hiện khí trường tốt, bảo vệ năng lượng tích cực bên trong. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy gia chủ dễ gặp quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận lợi.
Không bị chắn bởi sát khí ngoại cảnh: Ngôi nhà lý tưởng nên có không gian phía trước rộng rãi, không bị che chắn bởi tòa nhà cao tầng, cây lớn hoặc các công trình án ngữ quá gần. Nếu phía sau nhà có địa thế vững chắc nâng đỡ, phong thủy sẽ càng thêm vượng.