5 nhóm người không nên ăn đậu phụ

14:46, Thứ tư 29/07/2026

( PHUNUTODAY ) - Một số nhóm người dưới đây cần thận trọng hoặc nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng tiêu thụ phù hợp.

5 nhóm người không nên ăn đậu phụ
5 nhóm người không nên ăn đậu phụ

Đậu phụ là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Với hàm lượng protein thực vật, canxi, sắt và nhiều dưỡng chất khác, đậu phụ được xem là lựa chọn tốt cho sức khỏe khi sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn nhiều đậu phụ. 

1. Người mắc bệnh thận hoặc suy giảm chức năng thận

Đậu phụ chứa lượng protein thực vật khá cao. Với người có chức năng thận suy giảm, việc tiêu thụ quá nhiều protein có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Đặc biệt, những người đang trong chế độ ăn kiểm soát protein theo chỉ định của bác sĩ nên cân nhắc lượng đậu phụ sử dụng mỗi ngày để phù hợp với tình trạng sức khỏe.

2. Người có tiền sử sỏi thận do oxalat

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành có chứa oxalat ở mức nhất định. Với người từng bị sỏi thận do canxi oxalat, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu oxalat có thể không phù hợp.

Điều này không có nghĩa là phải kiêng hoàn toàn đậu phụ, nhưng nên ăn với lượng vừa phải, uống đủ nước và tuân theo hướng dẫn của nhân viên y tế nếu có tiền sử sỏi thận.

3. Người bị bệnh gout cần kiểm soát chế độ ăn

Đậu phụ có hàm lượng purin thấp đến trung bình, thấp hơn nhiều so với nội tạng động vật hay một số loại hải sản. Tuy nhiên, người bị gout vẫn nên ăn ở mức hợp lý trong tổng thể chế độ ăn, đặc biệt khi bệnh đang ở giai đoạn cấp.

Việc xây dựng thực đơn cân đối và duy trì cân nặng hợp lý thường quan trọng hơn việc chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

4. Người bị rối loạn tiêu hóa hoặc dễ đầy bụng

Một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể cảm thấy:

  • Đầy hơi.

  • Chướng bụng.

  • Khó tiêu.

sau khi ăn nhiều đậu phụ hoặc các sản phẩm từ đậu nành.

Trong trường hợp này, nên bắt đầu với lượng nhỏ, kết hợp đa dạng thực phẩm và theo dõi phản ứng của cơ thể.

5. Người dị ứng với đậu nành

Đây là nhóm cần đặc biệt lưu ý.

Đậu phụ được làm từ đậu nành nên người có dị ứng với loại thực phẩm này có thể xuất hiện các triệu chứng như:

  • Nổi mề đay.

  • Ngứa.

  • Sưng môi hoặc lưỡi.

  • Khó thở (trường hợp nặng).

Nếu đã được chẩn đoán dị ứng đậu nành, cần tránh sử dụng đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành, đồng thời đi cấp cứu ngay nếu có dấu hiệu phản vệ.

Ăn đậu phụ thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đối với người khỏe mạnh, đậu phụ vẫn là nguồn protein thực vật chất lượng. Để phát huy lợi ích, bạn nên:

  • Ăn với lượng vừa phải trong chế độ ăn đa dạng.

  • Kết hợp cùng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn đạm khác.

  • Hạn chế các món đậu phụ chiên ngập dầu nếu cần kiểm soát cân nặng hoặc mỡ máu.

  • Lựa chọn sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đậu phụ là thực phẩm bổ dưỡng và phù hợp với nhiều người, nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều. Những người mắc bệnh thận, có tiền sử sỏi thận, người bị gout, người có rối loạn tiêu hóa hoặc dị ứng đậu nành nên cân nhắc lượng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh lý nền.

Một chế độ ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân luôn là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trang Hạ