Ngô đồng
Theo như khoa học thì cây ngô đồng có tên là Jatropha podagrica. Tuy nhiên, trong dân gian thì con người ta thường gọi cây này là lục bình, sen núi, dầu lai có củ,...
Tính theo tác dụng thì trên phần vỏ cây, lá cây nếu được dùng đúng sẽ có tác dụng chữa rụng tóc, lở loét miệng, bệnh ngoài da,...Nhưng với phần thân cây, củ và hạt cây ngô đồng có chứa chất Curcin gây bỏng rát ở họng, ói, tiêu chảy, đau bụng. Chính vì vậy, khi trồng cây này trong nhà nhất là nhà có trẻ nhỏ thì nên thận trọng. Bởi vì trẻ nhỏ hay dứt cây và bạ cái gì cũng bỏ vào mồm nên dễ bị ngộ độc.
Vạn niên thanh
Cây vạn niên thanh là loại cây vô cùng dễ trồng có tác dụng thanh lọc không khí sống vô cùng tốt. Nên nhiều người thường lựa chọn trồng cây này trong nhà để chúng thanh lọc không gian sống ủa gia đình mình. Nhìn bên ngoài, thì cây này khá đẹp nên được nhiều người trồng làm cây cảnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trên các bộ phận của cây đều có độc từ rễ tới ngọn. Độc tố andromedotoxin và arbutin glucoside trong nhựa cây gây tê lưỡi, đỏ lưỡi, bỏng rát nếu nhai phải hay họng bị cứng không thể nói được. Chính vì vậy, khi trồng cây nyaf bạn cũng nên thận trọng nhé!

Xương rồng bát tiên
Những người hay chơi cây chắc chẳng lạ gì với loại cây này. Cây xương rồng bát tiên khi ra hoa thì khá đẹp và chúng có thể sinh trưởng trong điều kiện thiếu sáng, hoa nở đẹp và dễ trồng nên được nhiều người trồng. Đồng thời nhìn vào phần thân cây có nhiều gai nhọn, nếu không để ý sẽ dễ bị đâm trúng, trầy xước da ảnh hưởng tới bạn. Tuy nhiên, phần thật sự gây độc lại là phần nhựa của cây có màu trắng đục, khi tiếp xúc sẽ gây bỏng rát, đặc biệt nếu nuốt phải gây suy giảm hệ thống miễn dịch. Nếu như loại nhựa cây này mà bắn vào mắt sẽ gây mù lòa hoặc giảm thị lực của bạn nên cần hết sức thận trọng nhé.
Hoa tiên ông
Hoa tiên ông hay còn gọi là hoa dạ lan hương loài hoa nở vào ban đêm, rất thơm và đẹp, có nhiều giống với nhiều màu sắc nên được nhiều người yêu thích trồng chúng để tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, phần củ tiên ông lại chứa nhiều độc tố Alkaloid, nếu nuốt phải chất này sẽ gặp các vấn đề về tiêu hóa như: Đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy,...Chính vì vậy nên hết sức thận trọng.

Đỗ quyên
Cây đỗ quyên là cây cảnh trồng trong nhà khá quen thuộc, nhất là vào những dịp Tết. Cây đỗ quyên khi nở rất đẹp, màu sắc sặc sỡ. Nếu dùng đúng liều lượng sẽ có tác dụng giảm đau, giảm nhịp tim, hạ huyết áp. Đồng thời, nếu như con người chúng ta mà nuốt phải chất độc này sẽ khiến chảy nước dãi, nôn ói, chóng mặt, ù tai, khó thở. Đặc biệt với với trẻ em, chỉ cần một lượng nhỏ lá đỗ quyên cũng gây ngộ độc nặng nên nếu bạn trồng loại hoa này trong nhà và nhà có trẻ nhỏ thì nên thận trọng nhé!
Trầu bà
Cây trầu bà thuộc họ thực vật họ Ráy sống được ở cả môi trường đất và nước, có tác dụng thanh lọc không khí nên hay được trồng trong nhà. Mặc dù vậy trong lá, thân, nhất là cuống của cây này có chứa chất độc Calcium Oxalate. Nó sẽ gây bỏng rát niêm mạc lưỡi, cổ họng và ruột nếu nhai phải. Nặng hơn sẽ bị hôn mê, sốc phản vệ, thậm chí gây chết người. Chính vì vậy, khi bạn trồng loại cây này nên thận trọng nhé.