6 loại hoa đẹp nhưng không nên trồng trong nhà

17:00, Thứ tư 16/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Khám phá 6 loại hoa đẹp nhưng không nên trồng trong nhà. Chị em cần cân nhắc kỹ, đừng để vẻ ngoài đánh lừa, chọn hoa đúng cách để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Trồng cây trong nhà giúp thanh lọc không khí, tăng thẩm mỹ không gian. Tuy nhiên, có nhiều loại hoa đẹp nhưng không nên trồng trong nhà vì tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, độc tố, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của cả người và vật nuôi.

1. 6 loại hoa đẹp nhưng không nên trồng trong nhà: Cẩn thận trước khi mang về

Trồng hoa là thú vui thanh nhã, nhưng đôi khi chính những chậu hoa rực rỡ lại âm thầm mang đến phiền toái. Dựa trên kinh nghiệm thực tế và chia sẻ từ người chơi hoa lâu năm, danh sách dưới đây sẽ giúp bạn tránh khỏi những lựa chọn sai lầm khi mang hoa vào không gian sống.

1.1. Hoa thủy tiên vàng – Vẻ ngoài quyến rũ, độc tố tiềm ẩn

Hoa thủy tiên vàng tỏa hương nhẹ nhàng, cánh hoa xinh xắn, rất được ưa chuộng bởi các chị em yêu thích hoa. Nhưng thực tế, thân và củ cây chứa độc tố gây ngứa. Nhựa cây có thể gây nổi mẩn nếu dính vào da – đặc biệt nguy hiểm khi nhà có trẻ nhỏ. Mùi hoa khi ngửi gần cũng dễ gây buồn nôn, chóng mặt ở người nhạy cảm, người cao tuổi.

1.2. Cây trạng nguyên – Sắc đỏ tươi nhưng “siêu khó tính”

Thường được trưng vào dịp lễ Tết vì có màu đỏ rực, cây trạng nguyên lại rất nhạy cảm với ánh sáng. Chỉ cần ánh sáng không ổn định, cây sẽ nhanh chóng rụng lá, khô ngọn. Ngoài ra, nhựa cây có thể gây kích ứng da đối với người mẫn cảm.

Hoa-thuy-tien-vang-cay-trang-nguyen-mon-kieng-dam-but-xuong-rong-cay-trinh-nu-la-nhung-loai-hoa-dep-nhung-khong-nen-trong-trong-nha

Hoa thuỷ tiên vàng, cây trạng nguyên, môn kiểng, dâm bụt, xương rồng, cây trinh nữ là những loại hoa đẹp nhưng không nên trồng trong nhà.

1.3. Môn kiểng – Xanh mướt nhưng độc toàn thân

Với hình dáng mềm mại và màu xanh dịu mắt, môn kiểng dễ làm người ta xiêu lòng. Nhưng cả cây lại chứa độc tố có thể gây ngộ độc nếu thú cưng hoặc trẻ nhỏ lỡ cắn phải. Nhựa cây cũng có thể gây ngứa và kích ứng cổ họng nếu tiếp xúc trực tiếp.

1.4. Dâm bụt – Hoa nở đều, côn trùng cũng kéo đến

Dâm bụt nổi bật với khả năng ra hoa quanh năm. Tuy nhiên, cây thường là “điểm hẹn” của rệp, sâu, nhện đỏ... Việc phải thường xuyên phun thuốc trừ sâu trong nhà gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và chất lượng không khí.

1.5. Xương rồng – Cứng cáp nhưng không an toàn và cũng không dễ trồng như mọi người nghĩ

Nhiều người nhầm tưởng xương rồng dễ trồng vì chịu hạn tốt. Tuy nhiên, nếu để nơi thiếu sáng hoặc tưới sai cách, cây rất dễ thối rễ, mốc thân. Gai nhọn cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng, đặc biệt với trẻ nhỏ.

1.6. Cây trinh nữ (xấu hổ) – Độc đáo nhưng chiếm chỗ

Chúng ta thường thấy thú vị khi thấy lá cây co lại lúc chạm vào nhưng cây trinh nữ có xu hướng lan nhanh, lấn át không gian. Rễ cây tiết alkaloid có thể gây kích ứng ở người có làn da nhạy cảm. Nhiều người sau khi nhổ cây bằng tay không đã bị ngứa rát kéo dài.

2. Hãy trồng hoa để thư giãn, không phải để thêm mệt

Chọn cây phù hợp giúp cải thiện không gian sống, còn chọn sai cây dễ dẫn đến dị ứng, mất vệ sinh, hay cảm giác “càng trồng càng phiền”.

Lan-chi-luoi-ho-thuong-xuan-la-nhung-loai-cay-moi-nguoi-co-the-can-nhac-trong-trong-khong-gian-nha-cua-minh

Lan chi, lưỡi hổ, thường xuân là những loại cây mọi người có thể cân nhắc trồng trong không gian nhà của mình.

Gợi ý 3 loại cây nên trồng trong nhà:

  • Lan chi: Lọc không khí tốt, không tốn nhiều công chăm.
  • Lưỡi hổ: Phong thủy tốt, thích nghi cao với môi trường khô hạn.
  • Thường xuân: Xanh quanh năm, dễ tạo mảng xanh mát mắt.

Không phải loài hoa nào đẹp cũng phù hợp với không gian sống. Những loại hoa đẹp nhưng không nên trồng trong nhà có thể làm tổn hại đến sức khỏe, gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Hãy chọn hoa không chỉ bằng mắt, mà bằng cả sự hiểu biết và cân nhắc kỹ lưỡng để “nhà đẹp mà người cũng khỏe”.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Hà Anh
Từ khóa: loại hoa trồng cây