6 việc làm tưởng là giúp người nhưng thực ra lại là hại người, và khiến bạn hao tổn phúc lộc, bỏ ngay

15:53, Thứ sáu 15/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng làm thế là tốt là giúp người, vì người nhưng thực chất lại chẳng mang được kết quả gì tốt, còn làm mình hao tổn phúc lộc.

Ai cũng nghĩ rằng làm điều tốt sẽ nhận lại điều tốt. Thế nhưng, trong cuộc sống, không ít hành động “tưởng là thiện” lại âm thầm tạo ra hậu quả ngược. Không chỉ khiến người khác không thực sự được lợi, mà còn làm phúc lộc của chính bạn bị hao mòn. Hãy cùng tìm hiểu những việc làm dễ mắc phải này để tránh “lòng tốt đặt sai chỗ”.

1. Giúp đỡ quá mức khiến người khác thành ỷ lại

Có nhiều người sẵn sàng làm thay, lo thay mọi việc cho người thân, bạn bè, thậm chí cả đồng nghiệp. Ý định ban đầu là muốn giúp họ vượt qua khó khăn, nhưng về lâu dài, sự “giúp” này lại khiến người kia mất đi động lực tự lập, hình thành thói quen ỷ lại.

Giúp người là tốt, nhưng phải giúp đúng cách: chỉ hỗ trợ khi họ thực sự cần và hướng dẫn để họ tự giải quyết vấn đề. Nếu cứ làm thay, bạn vừa mất thời gian, vừa khiến người nhận không phát triển được năng lực, phúc đức của bạn cũng hao mòn vì gieo “duyên ỷ lại”.

Giúp người là thiện nhưng phải giúp một cách thông minh
Giúp người là thiện nhưng phải giúp một cách thông minh

2. Cho tiền mà không dạy cách kiếm tiền

Rất nhiều người nghĩ rằng cho tiền người khó khăn là hành động thiện lành. Tuy nhiên, nếu không kèm theo hướng dẫn, chỉ bảo cách kiếm sống, số tiền ấy sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Tệ hơn, người nhận dễ hình thành tâm lý trông chờ vào sự giúp đỡ tiếp theo.

Những bậc hiền triết xưa đã nói: “Cho cần câu chứ đừng cho con cá”. Giúp người tự đứng trên đôi chân của họ mới là cách tích phúc bền vững, còn cho không mà không chỉ dẫn chẳng khác nào vô tình “cắt” đi cơ hội trưởng thành của họ.

3. Bao che sai lầm vì sợ người khác buồn

Nhiều người sợ va chạm, sợ mất lòng nên khi thấy người thân hoặc bạn bè sai, họ chọn cách im lặng hoặc tìm cách bao che. Điều này tuy khiến người kia cảm thấy “an toàn” nhất thời, nhưng lại là một hành động gây hại lâu dài.

Khi lỗi lầm không được chỉ ra, họ sẽ tiếp tục lặp lại sai phạm, thậm chí phạm phải những sai lầm nghiêm trọng hơn. Sự im lặng này không phải là “tốt bụng”, mà là đang góp phần đẩy người khác vào tội lỗi sâu hơn.

4. Hy sinh quá nhiều đến mức kiệt sức

Một số người luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân, sẵn sàng hy sinh thời gian, sức khỏe, tiền bạc của mình. Điều này có thể được coi là cao cả, nhưng nếu quá mức, bạn sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí mất cân bằng cuộc sống.

Khi chính bạn không còn đủ sức khỏe và tinh thần, bạn sẽ không thể tiếp tục giúp đỡ ai. Giúp người nhưng phải biết giữ cho mình an toàn, khỏe mạnh – đó mới là cách tích phúc lâu dài.

Đừng bao giờ vì người tới mức mình phải kiệt sức
Đừng bao giờ vì người tới mức mình phải kiệt sức

5. Dùng lời khen giả tạo để “an ủi”

Có người nghĩ rằng, dù đối phương làm chưa tốt, mình cứ khen để họ vui và tự tin hơn. Nhưng nếu lời khen không đi kèm sự thật, người kia sẽ hiểu sai về năng lực của mình, từ đó mất phương hướng trong học tập, công việc hoặc cuộc sống.

Thay vì lời khen giả tạo, hãy đưa ra góp ý chân thành nhưng khéo léo. Sự thật tuy khó nghe nhưng có thể giúp người khác tiến bộ, đó mới là món quà thực sự giá trị.

6. Nhường hết phần tốt về cho người khác

Nhường nhịn là đức tính tốt, nhưng nếu lúc nào cũng nhường hết phần tốt về cho người khác và nhận về phần thiệt, bạn đang tự làm mình thiệt thòi quá mức. Lâu dần, những người xung quanh có thể coi đó là điều hiển nhiên và không trân trọng sự nhường nhịn của bạn.

Biết giữ lại cho mình một phần hợp lý không phải là ích kỷ, mà là bảo vệ giá trị bản thân. Sự cân bằng mới giúp tình cảm bền vững và phúc lộc không bị hao tổn.

Làm việc tốt là điều ai cũng nên hướng tới, nhưng việc tốt cần đi kèm trí tuệ. Giúp đúng người, đúng thời điểm, đúng cách mới thực sự mang lại giá trị cho cả người nhận và người cho. Nếu hành động chỉ dựa vào cảm tính mà thiếu suy xét, bạn có thể vô tình làm hại người khác và hao tổn phúc đức của chính mình.

Hãy nhớ rằng: lòng tốt mù quáng không phải là phúc, mà đôi khi lại là họa. Sống thiện nhưng tỉnh táo mới là con đường bền vững để giữ gìn và nuôi dưỡng phúc lộc dài lâu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân