7 thứ tuyệt đối không được nhặt ngoài đường mang về kẻo rước tà khí, mang họa vào nhà

( PHUNUTODAY ) - Người xưa tin rằng đây là những vật mang lại xui xẻo, tốt nhất không nên tham lam rước về nhà.

Đồ trang sức bằng đá quý cũ

Rất nhiều người có sở thích đeo đồ trang sức bằng đá như một loại bùa hộ mệnh. Người ta tin rằng, đá quý có thể hấp thụ sinh khí của chủ nhân. Sau khi đeo một thời gian, món đồ sẽ mang cả tạp niệm và tai ương của người chủ cũ. Do đó, khi thấy những món đồ làm bằng đá quý cũ, bạn không nên nhặt mang về vì nhiều người cho rằng làm vậy sẽ rước xui xẻo từ người chủ cũ.

Tiền, ví, phong bì

7-vat-khong-nen-nhat-ngoai-duong-mang-ve-01

Chuyện nhìn thấy tiền ngoài đường là không hiếm gặp. Có thể có người vô tình làm rơi, cũng có người rải tiền để xả xủi hoặc đó là riền rải đường của các đám hiếu, hỉ. Do đó, khi nhặt tiền rơi ngoài đường có thể mang theo cả vận xui vào nhà.

Ngoài ra, một số người cho rằng, người bị rơi tiền, rơi ví dù vô tình hay cố ý thì người đó đều đang mang vận xui. Nếu nhặt tiền đó mang về và giữ làm của riêng nghĩa là ta đang chấp nhận cái xui đó.

Nếu nhặt được nhũng món đồ có giá trị, giấy tờ quan trọng, tốt nhất bạn nên tìm cách gửi lại cho chủ cũ.

Hòn đá ven đường

7-vat-khong-nen-nhat-ngoai-duong-mang-ve-02

Nhiều người có sở thích trang trí nhà bằng đá cuội. Cũng có người đi đường hoặc đến một nơi nào đó gặp những viên đá cuội có hình dáng đẹp, bắt mắt thì nhặt mang về nhà. Tuy nhiên, không phải loại đá nào cũng mang về nhà. Thời xưa, những người vô gia cư mất ở ngoài đường thường không được an táng đàng hoàng. Người dân thương tình thương chôn cất làm phúc và chỉ để những hòn đá cuội ven đường để lấp mộ. Vì vậy, những hòn đá ven đường trông thì bình thường nhưng cơ thể là một phần của một ngôi mộ nào đó. Do đó, người xưa rất kiêng kỵ nhặt đá cuội mang về nhà.

Gương nứt vỡ

Theo phong thủy, gương nứt vỡ là điều không tốt đẹp. Người ta cho rằng, gương là vật dụng của phụ nữ, nó như một lá bùa bảo vệ nhan sắc, tình duyên, hôn nhân gia đình. Gương nứt vỡ nghĩa là những điều này gặp trục trặc. Do đó, dù là gương đã nứt vỡ thì đừng đem vào nhà. Gương trong nhà vỡ thì cần bỏ đi càng sớm càng tốt.

7-vat-khong-nen-nhat-ngoai-duong-mang-ve-03

Búp bê

Hình ảnh búp bê khiến nhiều người liên tưởng đến các bộ phim kinh dị hoặc trong dân gian tương truyền việc sử dụng búp bê hình người để làm bùa chú. Cũng có người tin rằng, búp bê mang hình người dễ trở thành nơi trú ngụ của các vong hồn, gây rắc rối cho người giữ nó. Do đó, nhiều người rất kỵ việc mang những con búp bê không rõ nguồn gốc về nhà.

Cành lá của cây cổ thụ

Các cây cổ thụ to, đặc biệt là những cây mọc ở đền, chúa, miếu thường được coi là nơi trú ngụ của các vong hồn. Vì vậy, người ra rất kiêng việc hái cánh lá của những cây này vì tin rằng làm như vậy có thể rước vong về nhà.

Ảnh của người lạ

Nhiều người tin rằng, mỗi tấm ảnh đều ẩn chứa một phần linh hồn của chủ nhân. Nếu người trong ảnh không phải người thân, bạn bè quyên biết và không rõ nguồn gốc của bức ảnh, người trong ảnh còn sống hay đã mất thì tốt nhất không nên đem ảnh về nhà.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link