Đan Lê là ai? Tiểu sử, sự nghiệp của Đan Lê

( PHUNUTODAY ) - Sở hữu nhan sắc tự nhiên trong showbiz, Đan Lê luôn gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt đẹp, thanh tú. Cùng tìm hiểu đôi nét về người phụ nữ tài năng và xinh đẹp qua bài viết sau.

Tiểu sử của MC Đan Lê

Đan Lê tên đầy đủ là Nguyễn Đan Lê, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Trước khi được biết đến với vai trò là MC và diễn viên, Đan Lê từng được biết đến là ca sĩ trong nhóm nhạc Nhịp điệu và Ước mơ đến. Là một trong số ít những nghệ sĩ sở hữu nhan sắc tự nhiên trong showbiz, Đan Lê luôn gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt đẹp, nụ cười tươi tắn cùng gu thời trang tinh tế và nhẹ nhàng, nữ tính.

dan-le (9)

Sự nghiệp của MC Đan Lê

Hotgirl đình đám đất Hà thành Đan Lê cũng là một trong những cựu sinh viên tài năng của trường Học viện Báo chí. Xinh đẹp, dễ thương, hát hay nói chuyện có duyên là những điều có thể nhận thấy ở Đan Lê.

Năm 2002: Đan Lê cùng Thu Ba, Huyền Linh lập nên nhóm nhạc Nhịp điệu với phong cách trẻ trung, sôi động. Sau khi rời nhóm Nhịp điệu vào năm 2003 vì lý do bận học, Đan Lê tham gia nhóm nhạc Ước mơ đến vào năm 2004. Năm 2006: Thân hình thon gọn, gương mặt đẹp tự nhiên không dao kéo cùng đôi mắt một mí khá đặc trưng đã giúp Đan Lê nhận được nhiều lời mời chụp hình quảng cáo.

Tốt nghiệp HV Báo chí và Tuyên truyền, cô trở thành BTV Thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam. Ngay khi vừa xuất hiện ở chương trình, cô đã trở thành một cái tên gây chú ý bởi gương mặt khả ái và lối dẫn tự nhiên, thân thiện.

mc_dan_le

Cũng tại đài truyền hình, cô đã bén duyên và kết hôn với BTV Xuân Tùng vào năm 2008. Sau đó, cô cũng không còn cộng tác với VTV nữa mà chuyển sang làm tại đài VTC. Một thời gian sau, cô chia tay BTV Thanh Tùng và năm 2011, cô tái hôn với mối tình cũ là đạo diễn Khải Anh.

Vượt qua nhiều sóng gió, người đẹp đã tìm được bến bờ bình yên bên người chồng và 2 cậu con trai kháu khỉnh. Sau đó cô tiếp tục ghi dấu tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh như Cầu vồng tình yêu, Con đường sáng... Đến nay, với nhan sắc ngày càng rạng rỡ, cô vẫn là gương mặt sáng giá của các nhãn hàng thời trang.

Năm 2012: Đan Lê “tái xuất” điện ảnh với nét trẻ trung, tươi tắn và thân hình thon gọn, quyến rũ. Không chọn cho mình những trang phục quá cầu kỳ, diêm dúa hay hở hang nhằm khoe thân, những trang phục mà cô chọn luôn mang tới sự kín đáo, thanh lịch, nữ tính.Năm 2013: Ngoài điện ảnh, tới đây Đan Lê sẽ chuyển sang kinh doanh thời trang với mong muốn chia sẻ gánh nặng kinh tế cho chồng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn