8 màu son hot nhất 2020 mà bạn sẽ hối hận nếu không sở hữu ngay

( PHUNUTODAY ) - Năm 2020 này những màu son nào sẽ trở thành xu hướng?

1. Cam cháy

Cam cháy là sự pha trộn giữa tone cam đất với màu nâu đỏ, khi tô lên môi bạn sẽ thấy làn da trông sáng hơn rất nhiều.

Cam cháy là sự pha trộn giữa tone cam đất với màu nâu đỏ, khi tô lên môi bạn sẽ thấy làn da trông sáng hơn rất nhiều.

2. Hồng san hô

Hồng san hô là sự kết hợp hài hòa giữa sắc hồng nhẹ nhàng ngọt ngào cùng ánh san hô rạng rỡ. Tuy vậy màu son này khá kén da, nó sẽ cực kỳ hợp với những cô nàng sở hữu làn da sáng.

Hồng san hô là sự kết hợp hài hòa giữa sắc hồng nhẹ nhàng ngọt ngào cùng ánh san hô rạng rỡ. Tuy vậy màu son này khá kén da, nó sẽ cực kỳ hợp với những cô nàng sở hữu làn da sáng.

Son hồng san hô rất phù hợp với concept trang điểm búp bê

Son hồng san hô rất phù hợp với concept trang điểm búp bê

3. Hồng đất

sonhongsanho1

4. Nude

Với những ai đang cảm thấy đã nhàm chán với những màu son đậm thì nên đổi gió sang màu nude nhẹ nhàng này.

Với những ai đang cảm thấy đã nhàm chán với những màu son đậm thì nên đổi gió sang màu nude nhẹ nhàng này.

rose123

5. Cam pha san hô đất

Sự pha trộn giữa màu cam san hô với màu đất sẽ tạo ra một màu son khá đặc biệt và mới lạ so với những loại son bình thường. Tuy nhiên, màu son này lại hơi kén da, nó chỉ phù hợp với những cô nàng có làn da trắng sáng.

Sự pha trộn giữa màu cam san hô với màu đất sẽ tạo ra một màu son khá đặc biệt và mới lạ so với những loại son bình thường. Tuy nhiên, màu son này lại hơi kén da, nó chỉ phù hợp với những cô nàng có làn da trắng sáng.

6. Đỏ vang

Son đỏ vang tôn da và cực sang

Son đỏ vang tôn da và cực sang

7. Đỏ nâu

sondonau
Đây là sự cộng hưởng tuyệt vời giữa sắc đỏ thuần và sắc nâu ấm vậy nên màu sắc này  khá tôn da. Hơn nữa, gam đỏ lạnh còn giúp hàm răng trông sáng hơn so với màu son khác. Để gương mặt trở nên rạng rỡ và tươi sáng hơn, bạn chỉ cần kết hợp một lớp nền mỏng nhẹ cùng một chút xíu mascara là được.

Đây là sự cộng hưởng tuyệt vời giữa sắc đỏ thuần và sắc nâu ấm vậy nên màu sắc này khá tôn da. Hơn nữa, gam đỏ lạnh còn giúp hàm răng trông sáng hơn so với màu son khác. Để gương mặt trở nên rạng rỡ và tươi sáng hơn, bạn chỉ cần kết hợp một lớp nền mỏng nhẹ cùng một chút xíu mascara là được.

8. Hồng anh đào

Tuy không mang đến những sắc màu rực rỡ như son đỏ hay son hồng tím, hồng dâu, thế nhưng hồng phớt anh đào lại thừa độ nữ tính và đầy dịu dàng. Màu son này cực kỳ thích hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trong sáng.

Tuy không mang đến những sắc màu rực rỡ như son đỏ hay son hồng tím, hồng dâu, thế nhưng hồng phớt anh đào lại thừa độ nữ tính và đầy dịu dàng. Màu son này cực kỳ thích hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trong sáng.

rose86
Theo:  khoevadep.com.vn copy link