9 phong cách thời trang đã lỗi thời bạn nhất định phải thay đổi ngay nếu là một cô nàng sành điệu

( PHUNUTODAY ) - Thời trang thế giới luôn thay đổi mạnh mẽ từng ngày nên nếu không muốn bị trở nên tụt hậu thì bạn nhất định phải cập nhật những xu hướng mới. Theo đó, tính đến nay 9 phong cách thời trang này đã bị lỗi thời và nếu mắc phải thì bạn cần nhanh chóng thay đổi ngay nhé!

1. Mặc quần jeans bên trong boots cao gót

9

Mặc quần jeans rồi đi bên ngoài đôi boost cao gót, với độ dài kéo tận tới đầu gối sẽ khiến các lớp quần dồn hết lên, làm bạn trở nên kém sang Thay vì đeo đôi boots cao gót, bạn có thể đeo đôi boots thấp hơn, và có độ dài tới mắt cá chân hoặc bắp chân bạn thôi. Và đừng mặc quần jeans thường mà hãy mặc quần jeans bó nhé. Như vậy, trông bạn sẽ thanh lịch hơn nhiều.

2. Không chú ý tới phụ kiện

6

Lựa chọn phụ kiện là một công đoạn quan trọng trong việc phối đồ. Chúng sẽ tạo điểm nhấn cho bộ trang phục và giúp bạn tạo nên phong cách của bản thân. Phụ kiện có thể cùng màu hoặc tương phản với quần áo. Nhớ là cần chọn phụ kiện phù hợp với cơ thể mình. Nếu bạn hơi tròn trịa đầy đặn, bạn nên chọn phụ kiện có kích thước lớn một chút. Ngược lại, với những người gầy, mảnh mai, bạn nên chọn phụ kiện có cỡ nhỏ hơn.

3. Mặc đồ lộ nội y

5

Một số người cho rằng mặc đồ bó sát và mặc áo lót ren bên trong sẽ làm mình trở nên gợi cảm hơn. Suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Nếu bạn mặc đồ bó sát, đồ lót màu nude dạng trơn mới là lựa chọn chính xác. Hãy mặc đồ làm sao cho đồ lót không bị lộ ra, bởi làm lộ nội y chỉ khiến bạn trở nên kém thanh lịch, mất điểm mà thôi. Ngoài ra, với những trang phục hở vai, đừng chọn đồ lót có dây quai trong, hãy chọn áo ngực quây không dây.

4. Đi tất cùng giày dép hở ngón

4

Trong mùa hè, bạn không nên đi tất da màu nâu bởi trông rất lạc hậu và kém thẩm mỹ. Có một nguyên tắc chọn tất đó là tất phải có màu tối hơn da. Và nếu chọn tất da, bạn nên chọn tất màu đen, như vậy chân bạn sẽ trông thon nhỏ hơn. Ngoài ra, tuyệt đối không được đi tất với dép, guốc, giày hở ngón bởi sự kết hợp này rất kỳ cục và khiến bạn kém sang.

5. Mặc đồ ngủ đi chơi

7

Một vài năm trước, đồ ngủ đã trở thành xu hướng và tràn ngập khắp các đường phố. Thế nhưng, bây giờ, chúng đã trở nên lỗi thời và không hợp mốt. Vậy nên, tuyệt đối đừng mặc đồ ngủ đi chơi lượn phố bạn nhé.

6. Đeo kính râm đính đá

2

Kính râm cổ điển không đính đá sẽ khiến bạn trông sang trọng hẳn. Hãy chú ý dựa theo dáng khuôn mặt của mình để lựa chọn được kiểu kính phù hợp nhất nhé.

7. Đeo quá nhiều đồ trang sức trên tay

3

Đeo quá nhiều vòng và nhẫn trên tay sẽ khiến bạn trông kém sang và có phần đồng bóng. Tổng số vòng và nhẫn trên tay không nên quá 3 cái. Ngoài ra, bạn nên đeo trang sức bằng kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo sau 5 giờ chiều.

8. Để móng tay sắc nhọn

1a

Móng tay sắc nhọn với trang trí sặc sỡ, hoa lá đã xa xưa lắm rồi. Giờ đây, bạn nên để móng tay vát hình oval, với các màu cơ bản như trắng, đen, đỏ…

9. Mặc áo len kém chất lượng

1

Đồ len với chất liệu kém, xù len sẽ khiến bạn nhìn trông kém sang. Bên cạnh đó, chất liệu len dệt kém có thể gây dị ứng da. Hãy đầu tư những chiếc áo len với chất liệu tốt, nhìn bạn vừa sang trọng lại vừa an toàn cho da bạn. Tỷ lệ thành phần hợp lý trong len là 20-30% sợi tổng hợp và 70-80% tự nhiên.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link