Với tỉ lệ 4:1 áp đảo hoàn toàn về không quân khả năng cao nếu chiến tranh xảy ra thì Nhật Bản sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, tờ Mil.yahoo.cn của Trung Quốc số ra hôm 22/12 cho biết.
Sân bay gần nhất của Nhật cách Senkaku 420 km và khoảng 13 phút bay đối với 15 chiếc F-15J và khoảng 2 chiếc máy bay cảnh báo sớm E2C ở sân bay gần nhất. Trong khi đó, cũng thời gian ấy Trung Quốc có thể huy động gấp 4 lần số máy bay đó ở sân bay gần nhất với nhiều chủng loại khác nhau như: J-11, J-10, Su-30MKK. |
Tờ Yahoo.cn cũng cho biết, nếu thêm khoảng 10-15 phút nữa thôi thì hầu hết các máy bay của hạm đội Đông Hải và các sân bay quân sự ở các tỉnh gần đó sẽ có mặt ở Điếu Ngư/Senkaku với số lượng lên đến vài trăm chiếc đủ mọi chủng loại. Trong khi đó, Nhật không thể điều động các máy bay ở các căn cứ khác xuống hỗ trợ kịp thời. |
Các máy bay Trung Quốc có thể đến được Điếu Ngư/Senkaku trong thời gian ngắn nhất bao gồm máy bay ném bom JH-7 |
Máy bay chiến đấu Phi Báo cách Điếu Ngư khoảng 24 phút bay và Trung Quốc có khoảng 28 chiếc |
Ngoài ra Trung Quốc còn có hàng trăm máy bay J10, J11, Su-30MKK... có thể đến Điếu Ngư/Senkaku trong vòng 30 phút |
Ngoài ra Trung Quốc còn định đưa máy bay cảnh báo sớm hiện đại nhất của mình đến quần đảo tranh chấp này |
Những chiếc J-15 này của Nhật Bản dường như quá nhỏ bé so với lực lượng hùng hậu máy bay chiến đấu của Trung Quốc |
Ngoài ra Nhật Bản còn số lượng nhỏ máy bay chiến đấu F-4 sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước nhưng dường như nó cùng với F-15 không thể áp đảo được lực lượng máy bay chiến đâu hùng hậu của PLA |
F-15 của Nhật tại căn cứ không quân cách Senkaku 420 km tương đương 12 phút bay |
Máy bay trinh sát săn ngầm PC-3 của Nhật |
Con át chủ bài của Không quân Trung Quốc J-10 với đầy đủ trang bị vũ khí |