Đây là những bức ảnh hiếm việc Trung Quốc vừa thành lập một lữ đoàn tên lửa hiện đại ở tỉnh Quảng Đông mang tên 827, như một phần trong chiến lược răn đe các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
![]() |
Toàn cảnh lễ thành lập Lữ đoàn tên lửa đạn đạo 827 Trung Quốc đóng tại tỉnh Quảng Đông |
![]() |
Binh lính của Lữ đoàn tên lửa đạn đạo 827 của Trung Quốc |
![]() |
Trang Focus Taiwan của đảo Đài Loan đưa lại tin của báo United Daily News, dẫn một nguồn tin thông thạo vấn đề cho biết Lữ đoàn Tên lửa Đạn đạo 827 mới được thành lập đóng tại thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. |
![]() |
Các tên lửa tại căn cứ có thể bao gồm tên lửa đạn đạo chống hạm Dongfeng (DF)-21D có tầm phóng 2.000-3.000 km, có thể đánh trúng các mục tiêu đang di chuyển với độ chính xác cao, và Dongfeng-16, một loại tên lửa đạn đạo mới có tầm phóng 1.200 km, có khả năng hủy diệt cao. |
![]() |
Tên lửa Đông Phong 21 được mệnh danh là vũ khí hủy diệt tàu sân bay của Trung Quốc |
![]() |
Tên lửa Đông Phong 16 |
![]() |
Giới chuyên gia quân sự đánh giá rằng tên lửa Dongfeng -21D được xem như một "quân át chủ bài" có thể thay đổi cán cân sức mạnh quân sự, bởi nó có thể được sử dụng để đối phó với các con tàu ngoài khơi xa, kể cả các chiến hạm lớn như của Mỹ. |
![]() |
Hình ảnh Lữ đoàn tên lửa đạn đạo mới của Trung Quốc mà nước này đang muốn răn đe các nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông |
![]() |
Những hình ảnh vệ tinh trên Internet cho thấy căn cứ quân sự mới bao phủ khắp một vùng rộng lớn, với một số bệ phóng tên lửa đỗ bên ngoài một nhà chứa máy bay ở phía đông bắc của căn cứ. Một số phương tiện có chiều dài 16 m và được gắn kết với các ống hình trụ, trong khi số còn lại dài khoảng 12 m với những ống hình vuông, trông giống loại được sử dụng cho tên lửa đạn đạo mới mà quân đội Trung Quốc đã tiết lộ đầu năm nay. |
![]() |
Tên lửa Đông Phong 16 tại căn cứ Lữ đoàn 827 |
![]() |
Tên lửa Đông Phong 16 tại căn cứ Lữ đoàn 827 |
- Phú nguyễn (theo Báo quân sự Trung Quốc)