Anh nông dân đổi đời nhờ nuôi con đặc sản trong bể xi măng, đút túi 2 tỉ đồng/năm

10:48, Thứ bảy 11/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Anh Trần Tấn Giang, một nông dân tại Bà Rịa-Vũng Tàu, đã từng nuôi gà công nghiệp trước khi chuyển hướng sang nuôi lươn. Áp dụng phương pháp nuôi lươn không dùng bùn và giá thể, anh đã tạo ra một mô hình nuôi lươn độc đáo, mang lại thu nhập cao.

Khởi Đầu và Sự Chuyển Hướng

Anh Trần Tấn Giang, 47 tuổi, ban đầu là một người nuôi gà công nghiệp tại ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, sau khi nghe bạn bè mách nước về lợi ích của việc nuôi lươn trong bể, anh quyết định chuyển hướng năm 2009.

Anh nông dân tìm ra phương pháp nuôi loài lươn đặc sản trong bể xi măng

Anh nông dân tìm ra phương pháp nuôi loài lươn đặc sản trong bể xi măng

Chông Chênh Trong Nghiên Cứu và Xây Dựng

Anh dành thời gian nghiên cứu quy trình và xây dựng 3 bể nuôi lươn, mua giống để thả nuôi. Tuy nhiên, vấn đề đầu tiên anh gặp phải là việc mua phải lươn đồng không phát triển tốt, dẫn đến thua lỗ cả về tiền bạc lẫn công sức.

Sự Kiên Nhẫn và Sáng Tạo

Anh không từ bỏ, tiếp tục nuôi gà để tích lũy vốn và tự học hỏi từ sách vở, internet về phương pháp nuôi lươn hiện đại.

Sự Thành Công và Phát Triển

Đến năm 2019, nhận thấy tiềm năng từ việc bán lươn thương phẩm với giá cao, anh Giang đã đầu tư xây dựng một trại lươn chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ từ khu vực nuôi lươn bố mẹ, khu ương lươn bột, cho đến hệ thống xử lý nước tiên tiến.

Phương Pháp Độc Đáo và Hiệu Quả

Anh Giang đã áp dụng phương pháp nuôi lươn không cần giá thể, loại bỏ giá thể giúp việc làm sạch bể trở nên đơn giản hơn và tiết kiệm lượng nước sử dụng.

Anh Trần Tấn Giang đã áp dụng một phương pháp nuôi lươn độc đáo và hiệu quả bằng việc loại bỏ việc sử dụng bùn và giá thể trong quá trình chăm sóc lươn. Thay vì truyền thống, anh chọn cách nuôi lươn trong môi trường không bùn và không cần giá thể, điều này đã đem lại nhiều lợi ích đáng kể:

Việc loại bỏ giá thể giúp cho việc quan sát quá trình lươn ăn và kiểm soát mầm bệnh trở nên dễ dàng hơn. Anh Giang có thể theo dõi sự phát triển của lươn một cách chi tiết và kịp thời phát hiện các vấn đề sức khỏe.

Môi trường không bùn và không giá thể giúp giảm thiểu sự xuất hiện của ký sinh trùng trong môi trường sống của lươn và trên cơ thể của chúng. Điều này giảm thiểu nguy cơ phát triển bệnh lở loét hoặc các bệnh tật khác do ký sinh trùng gây ra.

Nuôi lươn bằng phương pháp mới giúp anh nông dân thu về lợi nhuận cao

Nuôi lươn bằng phương pháp mới giúp anh nông dân thu về lợi nhuận cao

Việc không cần sử dụng giá thể giúp làm sạch bể trở nên đơn giản hơn và tiết kiệm lượng nước sử dụng, do không cần phải rửa giá thể thường xuyên như các phương pháp truyền thống. Điều này cũng giúp giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng của trại nuôi lươn.

Anh Giang sử dụng hệ thống chảy tràn trong quá trình nuôi lươn, thiết kế bể nuôi với mực nước thấp và thể tích nước ít. Việc này giúp duy trì sự sạch sẽ của bể nuôi khi nước được thay mới liên tục và tự động, đồng thời giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường nước xung quanh.

Phương pháp nuôi lươn không dùng bùn và giá thể của anh Giang đã chứng minh được tính hiệu quả và bền vững trong việc sản xuất lươn thương phẩm chất lượng cao, đồng thời đem lại nhiều lợi ích kinh tế và môi trường.

Thành Quả và Ảnh Hưởng

Anh đã trở thành một người đi đầu trong lĩnh vực nuôi lươn, mang lại thu nhập ấn tượng từ việc kinh doanh lươn thịt và cung cấp giống lươn cho thị trường địa phương và các tỉnh lân cận. Đồng thời, anh cũng chia sẻ kiến thức và kỹ thuật nuôi lươn của mình cho nhiều hộ gia đình khác, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng.

Nhờ áp dụng phương pháp nuôi hiện đại và chất lượng cao, anh Giang đã có thể bán ra thị trường lượng lớn lươn thương phẩm với giá cao. Giá bán lươn dao động từ 110.000 đến 120.000 đồng mỗi kilogram, và với sản lượng 20 tấn lươn thịt mỗi năm, anh đã thu về một khoản doanh thu đáng kể.

Trang trại của anh Giang cũng cung cấp giống lươn cho thị trường địa phương và các tỉnh lân cận.

Trang trại của anh Giang cũng cung cấp giống lươn cho thị trường địa phương và các tỉnh lân cận.

Với sản lượng trung bình lên tới 400.000 con mỗi năm, anh đã có thu nhập ổn định từ việc bán giống lươn. Mức giá cho mỗi con giống lươn được bán ở khoảng từ 3.500 đến 4.000 đồng, mang lại một khoản doanh thu đáng kể.

Sau khi trừ đi các chi phí vận hành và bảo dưỡng, anh Giang thu về một lợi nhuận ròng ấn tượng từ hoạt động kinh doanh nuôi lươn. Với mức lợi nhuận này, anh đã có thể đầu tư và mở rộng trang trại, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngoài ra, thành công trong kinh doanh nuôi lươn cũng đã giúp anh Giang có thêm nguồn thu nhập từ việc chia sẻ kiến thức và kỹ thuật nuôi lươn của mình cho nhiều hộ gia đình khác trong cộng đồng. Điều này không chỉ tạo ra một nguồn thu nhập phụ mà còn là một hình thức đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc
Từ khóa: