Bạn có phải là một người hay nói dối?

( PHUNUTODAY ) - Để xem bạn có phải là một người hay nói dối hay là một người thành thật thì hãy cùng chúng tôi thực hiện bài trắc nghiệm ngay dưới đây nhé!

Bạn có phải là một người hay nói dối?

Bạn có hay nói dối hay không hãy cùng thực hiện ngay dưới đây nào!

1. Bạn có hay nói dối không?

a. Mọi lúc, thỉnh thoảng chỉ vì thói quen

b. Có, ít nhất một lần một tháng

c. Hiếm khi

2. Nếu bạn cần nói dối về nơi bạn đã ở, bạn sẽ:

a. Kể một vài chi tiết nhưng không hào hứng lắm

b. Đưa ra nhiều chi tiết cụ thể. Bạn tạo ra một câu chuyện ly kỳ hơn thực tế đến nỗi khó mà không tin cho được

c. Nói lập lờ. Bạn cho đó chỉ là nói dối một nửa

3. Nếu ai đó buộc tội bạn nói dối:

27.ban-co-phai-la-mot-nguoi-hay-noi-doi-1-phunutoday.vn

 

a. Bạn đưa ra vài lời biện hộ

b. Bạn nhún vai coi khinh. Bạn có thể làm mặt lạnh

c. Đó là một cú đòn với bạn và bạn không thể đối phó

4. Nếu bạn nói dối một người mà bạn quan tâm, bạn:

a. Có một chút khó khăn hơn với những người bình thường khác

b. Giả vờ bạn không quan tâm đến họ

c. Cảm thấy rất căng thẳng

5. Khi nói dối, bạn:

a. Có nhìn vào mắt người đang nói chuyện nhưng không nhiều

b. Luôn tiếp xúc bằng mắt

c. Tránh tiếp xúc bằng mắt

6. Sau khi nói dối, bạn:

a. Rời khỏi nơi đó

b. Thay đổi chủ đề câu chuyện

c. Đợi nghe phản ứng của người kia

7. Bạn có thể nhớ tất những những lời nói dối bạn đã nói ra?

a. Có

b. Hầu hết

c. Không thực sự nhớ

Chúng ta cùng kiểm tra kết quả nào!

Nếu chọn hầu hết câu a: Bạn nói dối khá tốt:

Những lời nói dối của bạn có phần đáng tin nhưng đôi khi bạn cũng bị bắt lọn. Kiểm soát ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc của mình sẽ khiến người khác dễ tin vào lời nói của bạn hơn.

Nếu chọn hầu hết câu b: Bạn là chuyên gia nói dối:

Bạn có thể làm cho bất kỳ ai cũng phải tin lời nói dối của mình, dù bạn không sử dụng chúng thường xuyên.

Nếu chọn nhiều câu c: Bạn nói dối rất tệ:

Hầu như không ai thực sự tin bất kỳ lời nói dối nào của bạn. Bạn cần bình tĩnh và tập luyện rất nhiều trước khi có thể "cuội" được.

Những dấu hiệu để đoán xem chàng đang nói dối hay không?

Đầu chuyển động rất nhanh

Nếu bạn thấy chàng bất ngờ thay đổi tư thế và vị trí của đầu khi bạn hỏi họ một câu hỏi trực tiếp, có thể là họ đang nói dối bạn một điều gì đó. Chàng có thể rụt đầu lại, cúi đầu xuống, nghiêng đầu sang một bên. Điều này thường xảy ra ngay trước khi họ trả lời câu hỏi.

Sự thay đổi của hơi thở

Khi chàng đang nói dối bạn, hơi thở của họ có vẻ nặng nề, đó là một hành động phản xạ. Khi hơi thở của họ thay đổi, vai của chàng sẽ được nâng lên và giọng nói có vẻ nông hơn.

Chàng bị lặp lại các từ hoặc cụm từ

27.ban-co-phai-la-mot-nguoi-hay-noi-doi-2-phunutoday.vn

 

Điều này xảy ra bởi vì người nói dối đang cố gắng thuyết phục bạn và cả bản thân họ về một điều gì đó.  "Họ đang cố gắng để xác nhận lời nói dối trong tâm trí của họ. Ví dụ, người đó có thể nói: "Tôi đã không ... tôi đã không ..." nhiều lần”.

Nói lắp cũng là một cách để người đang nói dối có thêm thời gian cho mình khi họ đang cố gắng để tập hợp các suy nghĩ của mình lại.

Vô tình chạm vào miệng hoặc che miệng lại

Một dấu hiệu cho thấy một người đang nói dối là chàng thường tự động đưa tay lên miệng khi họ không muốn phải đối phó với vấn đề của câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi.

Kéo lê bàn chân

Kéo lê, di di bàn chân trên đất chứng tỏ người nói dối đang khó chịu và lo lắng. Bàn chân di chuyển cho thấy người đó muốn được thoát khỏi tình huống hiện tại, họ muốn bỏ đi.

Có xu hướng tạo nhiều điểm nhấn

Khi một người nói dối trở nên chống đối hay phòng thủ với người đối thoại, người nói dối sẽ cố gắng giành ưu thế so với đối phương.

Người nói dối trở nên chống đối bởi vì họ tức giận do biết bị phát hiện nói dối, điều này có thể dẫn họ đến việc tung hỏa mù khi cung cấp thông tin điểm nhấn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn