Báo động tình trạng trẻ t.ử v.ong do đuối nước ở bể bơi, cha mẹ cần cảnh giác

( PHUNUTODAY ) - Ngày 21/8, tại bể bơi của khách sạn Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến cháu bé 9 tuổi t.ử v.ong.

Điện Biên: Cháu bé 9 tuổi tử vong khi tắm ở bể bơi khách sạn

Như VietnamPlus đưa tin, tại bể bơi của khách sạn Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến cháu bé 9 tuổi tử vong.

Nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm này là cháu Nguyễn Minh N., sinh năm 2008, trú tại tổ 14, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

bao-dong-tinh-trang-tre-tu-vong-do-duoi-nuoc-o-be-boi-cha-me-can-canh-giac-1

Bể bơi nơi xảy ra vụ việc khiến cháu bé 9 tuổi tử vong

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 chiều 21/8, cháu N. vào khuôn viên Khách sạn Mường Thanh, chơi gần khu vực bể bơi. Nhân viên an ninh khách sạn đã nhắc nhở cháu N. và yêu cầu cháu ra khỏi khu vực bể bơi. Nhưng vì thấy đông các bạn tắm dưới bể nên cháu N. đã trốn bảo vệ quay lại khu bể bơi, rồi cởi quần áo xuống tắm mà không mua vé.

Một lúc sau, các bạn cùng tắm không thấy N. đâu nên đã hô hoán, cầu cứu mọi người. Ngay sau đó, nhân viên an ninh của khách sạn Mường Thanh đã nhảy xuống bể bơi tìm kiếm và vớt được cháu N., nhưng lúc đó cháu đã tử vong.

Theo thông tin tìm hiểu, cháu N. năm nay lên lớp 4 và học tại Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Huế: Bé trai 9 tuổi tử vong sau khi đuối nước tại bể bơi

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, chiều 5/8, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT- Huế) xác nhận, tại địa bàn xã Phong Hiền vừa xảy ra vụ đuối nước trong một bể bơi tư nhân, làm một bé trai 9 tuổi tử vong sau khi chuyển cấp cứu qua hai bệnh viện.

Nạn nhân là cháu Dương Đăng Nguyên B. (sinh năm 2008, nguyên quán xã Phong Điền - huyện Phong Điền; ngụ tổ dân phố Uất Mậu, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, TT-Huế).

bao-dong-tinh-trang-tre-tu-vong-do-duoi-nuoc-o-be-boi-cha-me-can-canh-giac-2

Nơi xảy ra vụ tai nạn đuối nước đau lòng khiến bé trai 9 tuổi tử vong

Trước đó, vào sáng 4/8, cháu B. cùng bạn đồng lứa học lớp 4 trú tại huyện Quảng Điền rủ nhau đến tắm tại Trung tâm Vui chơi - Bơi lội King Phong Hiền (thôn An Lỗ, xã Phong Hiền).

Tại đây, cháu B. không may bị tuột chân khỏi phao bơi rồi chìm xuống nước. Những cháu cùng tắm tưởng B. đùa nghịch lặn ngụp nên không biết bạn gặp nạn.

Sau đó B. được nhân viên bể bơi cứu hộ, đưa lên bờ và chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2, thuộc huyện Phong Điền). Do tình trạng sức khỏe rất xấu, bị chết não, nên B. tiếp tục được chuyển lên cơ sở chính của Bệnh viện T.Ư Huế tại thành phố Huế. Đến 21 giờ cùng ngày, cháu B. đã không qua khỏi.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Phong Hiền cùng doanh nghiệp chủ bể bơi đã đến thăm, chia buồn, hỗ trợ chi phí điều trị, mai táng cho gia đình nạn nhân cháu B. Công an huyện Phong Điền cũng tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn.

Được biết, trung tâm bơi lội nơi cháu B. gặp nạn do một doanh nghiệp tư nhân đóng tại Phong Điền đầu tư theo hình thức xã hội hóa, chính thức hoạt động từ năm 2016.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link