Bị cúm gặp triệu chứng này cần phải đi viện ngay, tránh biến chứng nặng

16:50, Thứ năm 06/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Thông thường, bệnh cúm có thể tự hết nhưng cũng có trường hợp chuyển biến nặng, có nguy cơ bị biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Các biểu hiện thường gặp của cảm cúm

Cảm cúm hay bệnh cúm là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra. Có nhiều chủng virus cúm khác nhau. Bệnh bắt đầu đột ngột và thường kéo dài trong khoảng 7-10 ngày.

Đa số người bệnh bị cúm đều có thể bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, một số đối tượng như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người bị bệnh nền, người có hệ miễn dịch yếu có thể gặp biến chứng khi bị cúm. Bệnh cũng có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Sốt, đau đầu, ho khan, rát họng, đau xương khớp và các cơ, đôi khi chảy nước mũi là những triệu chứng cơ bản thường gặp khi bị cúm.

Các triệu chứng của cảm cúm thường dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Hai bệnh này đều có những biểu hiện như hắt hơi, sổ mũi, đau họng. Tuy nhiên, biểu hiện của cảm lạnh thường xuất hiện dần dần. Trong khi đó, các triệu chứng cảm cúm lại xuất hiện đột ngột.

Một số triệu chứng không phổ biến của cúm bao gồm sốt cao, đau cơ, ớn lạnh, đổ mồ hôi. Ngoài ra còn có một số triệu chứng tiêu hóa như nôn mửa, tiêu chảy.

Để phân biệt cảm cúm và cảm lạnh, có thể dựa vào sự khởi phát nhanh chóng, mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng.

Người bị cảm cúm có thể tự hồi phục hoàn toàn nhưng cũng có trường hợp bị biến chứng nặng.

Người bị cảm cúm có thể tự hồi phục hoàn toàn nhưng cũng có trường hợp bị biến chứng nặng.

Người bị cúm khi nào cần đi viện?

Thông thường, trong khoảng 4-7 ngày, các triệu chứng của cúm sẽ biến mất. Dù vậy, các biểu hiện như ho khan, mệt mỏi phần lớn sẽ kéo dài nhiều tuần, thậm chí dai dẳng.

Một số biến chứng có thể xảy ra khi bị cúm là khó thở, tức ngực, suy hô hấp, viêm phổi... Khi gặp các biểu hiện này, người bệnh cần đi viện ngay.

Nếu nghi ngờ mắc cúm do các loại virus như H5N1, H1N1, H7N9… hoặc có các triệu chứng trở nặng, nguy cơ biến chứng như sốt cao hơn, ho nặng hơn, họng đau rát nhiều, đau đầu và đau cơ nghiêm trọng; thở gấp, đau tức ngực, ho ra đờm có máu, đau cổ, cứng cổ... thì người bệnh cần nhanh chóng tới các bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và có phác đồ điều trị phù hợp.

Một số đối tượng có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm:

- Trẻ nhỏ (đặc biệt là những bé dưới 12 tháng tuổi);

- Phụ nữ dự định mang thai, đang mang thai hoặc mới sinh con;

- Người cao tuổi, đặc biệt là người trên 65 tuổi và người có bệnh nền;

- Người sống hoặc làm việc ở các cơ sở cộng đồng như viện dưỡng lão, doanh trại quân đội, bệnh viện...

Các nhóm đối tượng có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng hơn khi bị cúm:

- Người có hệ thống miễn dịch suy giảm;

- Người có chỉ số khối cơ thể BMI trên 40;

- Người bị rối loạn hệ thần kinh hoặc các tình trạng khác gây ảnh hưởng đến nhận thức;

- Người bị các bệnh mạn tính như bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận, tiểu đường, hen suyễn;

- Người từng bị đột quỵ;

- Người dưới 20 tuổi được điều trị bằng aspirin kéo dài.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền
Từ khóa: cảm cúm