Bị nghi oan đổi tên con riêng của chồng, bà xã Vân Quang Long chính lên tiếng giải thích rõ ràng

( PHUNUTODAY ) - Bị nghi oan, Linh Lan khẳng định tất cả chuyện này không phải do cô làm, mong mọi người hiểu rõ câu chuyện trước khi trách móc.

Chiều 31/12, vợ cố ca sĩ Vân Quang Long - Linh Lan - đăng đàn đính chính tin đồn có hành động không đẹp khi sửa tên con riêng của chồng trong cáo phó. Cụ thể cô cho biết, trên MXH có 2 bảng cáo phó, hai bảng sự khác biệt nho nhỏ. Tên 2 con riêng của chồng là Lê Cát Kỳ và Lê Cát Hy nhưng ở bảng cáo phó Ái Vân đăng tải, 2 bé lại là Lê Trác Kỳ và Lê Trác Hy.

Empty

Bảng cáo phó Linh Lan đăng tải ghi 2 con riêng của chồng là Lê Cát Kỳ, Lê Cát Hy. 

Empty

Trong khi bảng cáo phó vợ cũ cố ca sĩ đăng tải ghi Lê Trác Kỳ và Lê Trác Hy. 

Linh Lan khẳng định tất cả chuyện này không phải do cô làm. Cô viết: "Lan xin đính chính lại vài điều với các bạn. Mình tên là Linh Lan, tên thật Phan Thị Ngọc Nhi, là vợ hiện tại chính thức của ca sĩ Vân Quang Long. Hôm nay có 2 bảng cáo phó đăng lên từ Facebook của Lan và chị vợ cũ anh Long, tên là Lê Thị Ái Vân. Và mọi người có trách Lan là ăn cắp hình cáo phó và sửa tên 2 con riêng của anh Long và vợ cũ. 

Lan xin đính chính tất cả mọi chuyện này không phải do Lan làm. Cáo phó này là do chị Ái Vân tự sắp xếp và làm hết tất cả. Mong mọi người đừng hiểu lầm là do Lan sửa tên này nọ. Mọi người không tin có thể hỏi chị Vân - vợ cũ anh Long. Lan lên Sài Gòn tối hôm qua và đi thẳng đến chùa lo đám tang cho anh. Lan không hề viết và sửa tên gì hết.

cao-pho-van-quang-long 4

Mất anh Long là nỗi mất mát to lớn đối với Lan và Helen lắm rồi ạ! Quá đau buồn. Xin mọi người hãy hiểu rõ câu chuyện trước khi trách Lan! Lan xin chân thành cảm ơn". 

Chiều tối 29/12 (giờ Việt Nam), thông tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời tại Mỹ khiến showbiz Việt bàng hoàng. Tang lễ tại Mỹ của cố ca sĩ Vân Quang Long, lễ nhập quan và phát tang diễn ra vào 2/1/2021, ở nhà quàn Kutis Funeral Home (thành phố St. Louis), từ 11h sáng tới 9h tối (giờ Mỹ). Việc thăm viếng sẽ kéo dài cho tới 12h trưa 4/1/2021, sau đó thi hài được hỏa táng vào 12h45 cùng ngày. Ở Việt Nam, từ 9h30 - 10h40 ngày 1/1/2020 sẽ diễn ra lễ cầu siêu và thọ tang cố ca sĩ. Từ 10h45 - 15h00 cùng ngày sẽ tổ chức lễ viếng tại Chùa Giác Ngộ, Quận 10, TP.HCM.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link