Biến tấu vỏ trứng thành "Heo đánh trống" độc đáo, hấp dẫn bé yêu

( PHUNUTODAY ) - Chẳng cần cầu kỳ và cũng không tốn quá nhiều thời gian, các mẹ bỉm sữa vẫn có thể tạo ra đồ chơi cho bé bằng những vặt dụng đơn giản.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho hội chị em phụ nữ, tài khoản Nguyễn Thị Giang đã chia sẻ đến các mẹ bỉm cách làm đồ chơi cho trẻ, cụ thể "Heo học đánh trống" vô cùng độc đáo, thú vị.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của cô gái trẻ đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Ai nấy đều tỏ ra thích thú, trâm trồ trước sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của Giang.

Dưới đây, Phunutoday.vn xin giới thiệu đến quý độc giả cách làm đồ chơi "Heo đánh trống" theo hướng dẫn của cô gái Nguyễn Thị Giang:

Nguyên liệu:

1

- Dây giấy bao gồm màu hồng nhạt, vàng, đỏ, cam.

- Vải nỉ vàng. đỏ, hồng, kem- 2 vỏ trứng vịt, 4 quả trứng ngỗng

- Ruy băng

- Bìa cứng

- Cây tăm xiên que

Cách thực hiện:

- Quấn dây giấy màu hồng vào 1/2 vỏ trứng, quấn song song 2 màu dây đỏ, vàng hết phần còn lại của vỏ trứng.

2

.- Cắt vải nỉ làm tai, mũi heo. Màu hồng lớp tai trong, màu kem lớp tai ngoài.

3

- Dùng bút lông vẽ mắt, mũi, miệng. Dùng màu Acrylic màu hồng để tô má.

4

- Cắt bìa cứng hình chữ nhật sao cho 4 quả trứng. Bọc vải nỉ vàng và dán viền bằng ruy băng đỏ.

5

- Quấn dây giấy vào nắp chai làm mũ, 2 mũ cam, 2 mũ đỏ, viền vàng.

6

- Dán mũ lên phần quấn dây màu hồng. Vải nỉ cắt làm tai heo,  màu hồng lớp tai trong, màu kem lớp ngoài.

7

- Vẽ mắt mui miệng cho 4 chú heo.

8

- Cắt bỏ 2 đâu của 2 vỏ trứng vịt, vỏ trứng ngỗng.

10

- Cắt bìa cứng dán 2 đầu vỏ trứng, sau đó dán phủ lơ vải nỉ  màu kem.

11

- Quấn dây giấy đỏ và trắng (như trong hình) ta sẽ có cái trống.

- Cắt cây xiên que: 2 đoạn dài (chiều dài bằng đường kính của trống), 4 cây ngắn làm chân (chiều dài bằng chiều cao của trống). Tất cả quấn dây giấy đỏ.

- Dán các cây xiên que y như hình để thành hình giá trống.

- Gắn 2 trống cho chú heo cam. Phần tay của heo làm bằng dây giấy đỏ gập đôi, cột 1 đầu giả làm nắm tay.

- Dán 2 nắp chai chồng lên nhau, quấn dây giấy đỏ để làm ghế cho heo đỏ.

- Gắn trống vào cái giá để trống sao cho trống nghiêng về 1 phía.

- Cắt bìa cứng làm đế cho heo đỏ đứng đánh trống, bọc vải nỉ  vàng, viền dây ruy băng đỏ.

- Gắn heo và trống vào đế. Phần tay cũng làm từ dây giấy đỏ, chắp đôi, cột thắt nút.

- Vải nỉ hồng đậm, vàng, cắt như trong hình để làm hoa đào, mai.

- Dùng chỉ may khâu nét đứt rồi thắt túm lại tạo hình bông hoa.

- Dùng bút lông đỏ vẽ nhụy hoa trang trí .

- Dán hoa đào, hoa mai vào phía trước giá trống.

- Xếp heo vào vị trí để hoàn thành đôi hình heo đánh trống.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link