(Phunutoday) - Cô đào duyên dáng của điện ảnh Hollywood vừa mới tiết lộ thông tin gây sốc : Cô từng có những cuộc phiêu lưu tình ái với người đồng tính.
[links()]
Anne Hathaway từng nổi đình nổi đám qua vai diễn trợ lý trong bộ phim “Yêu nữ vận đồ Prada” cùng với diễn viên gạo cội Meryl Streep đã có những chia sẻ rất thật với tạp chí Interview số ra tháng 9/2011. Cô chia sẻ về tình yêu và những điều thầm kín lần đầu thổ lộ.
Anne Hathaway từng nổi đình nổi đám qua vai diễn trợ lý trong bộ phim “Yêu nữ vận đồ Prada” cùng với diễn viên gạo cội Meryl Streep đã có những chia sẻ rất thật với tạp chí Interview số ra tháng 9/2011. Cô chia sẻ về tình yêu và những điều thầm kín lần đầu thổ lộ.
![]() |
Anne cho biết thêm, vào năm cô 16 tuổi, cô từng tới New York để thử vai thời trung học nhưng không thành công và rồi năm sau đó, cô đến Los Angeles và bắt đầu khởi nghiệp. Anna cho rằng phẩm chất tốt nhất của người nghệ sĩ là đạo đức nghề nghiệp. “Tôi không phải diễn viên giỏi nhất trên thế giới nhưng tôi yêu các tác phẩm của mình hơn bất cứ thứ gì, tôi sẽ trao tất cả những gì tôi có cho nó, đánh đổi bằng bất cứ giá nào.” – Anne cho hay.
Ngoài ra, nữ diễn viên khả ái chia sẻ về lý do cô muốn tránh ánh đèn công chúng càng xa càng tốt vì cô nghĩ rằng, khi người diễn viên sống cuộc sống quá phô trương, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất.”
Về thời trang, Anne được nhận lời khen về việc ăn mặc táo bạo, cô thích được khen như thế, “đây là lời khen hay nhất để dành tặng một người. Thời trang ưa thích của tôi là sự táo bạo. Tôi yêu mến nó như một hình thức nghệ thuật. Tôi yêu mến nó khi mọi người có thể chuyển tải suy nghĩ và cảm xúc lên vải vóc và các chất liệu. Một trong những bộ váy ưa thích tôi mặc gần đây là bộ đầm của hãng Armani tôi diện đến giải Quả cầu vàng. Nó có phần đệm vai to đùng như thời vua chúa và dệt kiểu đính vảy. Tóc của tôi bị dính cả vào đó nhưng thật “vui khi được mặc nó. Thời trang cũng là cách để bạn có thể mắc lỗi vui vẻ nhất.
![]() |
Quan niệm về hôn nhân của bông hồng nước Mỹ đó là không đi vào lối mòn của sự ảo tưởng về hôn nhân. Cô đúc kết ra rằng: “Đám cưới quan trọng bởi nó tôn vinh cuộc đời và những điều có thể”.
- Phan Liên