Bếp từ/bếp điện: Công suất từ 1800 đến 3000W. Mặc dù đã tắt, nhiều loại bếp vẫn tiêu thụ điện ở chế độ chờ nếu không rút phích cắm. Vì vậy, sau khi sử dụng, bạn nên rút phích để tránh làm tăng hóa đơn tiền điện.
Lò nướng/Lò vi sóng: Công suất dao động từ 1200 đến 2000W. Những thiết bị này tiêu thụ nhiều điện khi hoạt động và vẫn có thể sử dụng điện ở chế độ chờ. Vì thế, hãy nhớ rút phích cắm ngay sau khi dùng để tránh hóa đơn điện tăng cao.

Máy nước nóng (bình nóng lạnh): Công suất lớn, từ 2000 đến 4000W, tiêu thụ điện gấp 2-3 lần điều hòa (800-1500W). Nếu không rút phích, chế độ làm nóng tự động có thể hoạt động liên tục, gây lãng phí điện và ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của máy.
Nồi chiên không dầu: Công suất từ 1500 đến 2000W, hoạt động với cường độ cao. Việc để cắm điện liên tục sẽ gây hao điện do mạch chờ. Đồng thời, rút phích giúp bảo vệ nồi chiên, kéo dài tuổi thọ và tiết kiệm điện năng đáng kể.
Máy giặt: Công suất từ 500 đến 2000W, đặc biệt khi sử dụng chế độ nước nóng. Ở chế độ chờ hoặc khi đèn báo sáng, máy vẫn tiêu thụ điện nếu không rút phích cắm. Việc rút phích không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn đảm bảo an toàn, phòng tránh cháy nổ và kéo dài tuổi thọ cho máy giặt.
Cây nước nóng lạnh: Đây là thiết bị rất cần thiết cho gia đình và văn phòng, giúp bạn nhanh chóng có được ly nước lạnh hoặc nước nóng để pha trà, cà phê. Tuy nhiên, cây nước cũng tiêu thụ khá nhiều điện năng, nên khi không sử dụng, đặc biệt là qua đêm, bạn nên rút phích cắm để tiết kiệm điện.

Máy sấy quần áo: Có công suất từ 1800 đến 2500W, máy sấy tiêu thụ điện lớn trong thời gian ngắn. Ngay cả khi ở chế độ chờ, máy vẫn gây hao điện. Việc rút phích cắm khi không dùng không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn đảm bảo an toàn cho gia đình bạn.
Máy tính: Dù là laptop hay máy tính để bàn, thiết bị này rất phổ biến trong các gia đình với công suất trung bình từ 35 đến 450W, có thể lên đến 1000W đối với máy cấu hình cao. Theo EVN, máy tính để bàn tiêu thụ khoảng hơn 70 số điện mỗi tháng. Vì vậy, sau khi sử dụng, bạn nên rút phích cắm để giảm điện năng tiêu thụ.
Tivi: Là thiết bị phổ biến trong mỗi gia đình, thường có ít nhất một chiếc trong phòng khách, thậm chí mỗi phòng ngủ cũng có thể có một cái. Tivi thường hoạt động liên tục nên tiêu tốn khá nhiều điện. Do đó, khi không sử dụng, bạn nên rút phích cắm để vừa tiết kiệm điện vừa đảm bảo an toàn.
Lưu ý: Điều hòa hiện đại (inverter) tiêu thụ khoảng 0.8-1.5 kWh mỗi giờ. Việc rút phích các thiết bị trên khi không dùng sẽ giúp giảm tiêu thụ điện ở chế độ chờ (thường từ 1-10W mỗi thiết bị). Bạn cũng có thể sử dụng ổ cắm có công tắc để ngắt điện hoàn toàn, tiết kiệm điện hơn nữa.