Ca sĩ Châu Việt Cường sẽ phải đối diện với mức hình phạt nào?

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Châu Việt Cường về tội “Vô ý làm ch.ết người” trong vụ án cô gái t.ử v.ong vì bị nhét tỏi vào miệng. Như vậy, Châu Việt Cường sẽ phải đối diện với mức án phạt nào?

Ngày 13/3, liên quan tới vụ án ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, 34 tuổi, ở Hà Trung, Thanh Hóa) vô ý làm chết người, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ca sĩ Châu Việt Cường về tội "Vô ý làm chết người".

Vụ án chết người liên quan tới Châu Việt Cường khiến dư luận bàng hoàng. Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, với việc bị điều tra về tội “Vô ý làm chết người”, Châu Việt Cường đang đối mặt với hình phạt nào?

Trao đổi với PV, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, với việc bị điều tra về tội “Vô ý làm chết người”, Châu Việt Cường đang đối mặt với mức án cao nhất là 5 năm tù.

chau-viet-cuong-nhet-toi-chet-thiet-nu-trieu-tap-nam-khang_795714

“Khoản 1 tội “Vô ý làm chết người” quy định, người vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2 tội này quy định, người phạm tội làm chết 2 người trở lên sẽ bị phạt tù từ 3-10 năm.

Vụ án liên quan tới Châu Việt Cường để lại hậu quả làm 1 cô gái tử vong nên người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khoản 1. Điều đó có nghĩa nếu bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”, ca sĩ Châu Việt Cường sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất là 5 năm tù.

Luật sư Kiên cho rằng, bước đầu xác định Châu Việt Cường sử dụng chất ma túy trước khi gây án và bị ảo giác nhưng đây không được xem là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội.

“Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích sẽ dẫn tới tình trạng mất kiểm soát hành vi nên hậu quả xảy ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 13 Bộ luật hình sự 2015 đã có quy định về trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và việc phê ma túy cũng không ngoại lệ”, luật sư Kiên nói.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 3h30 ngày 5/3, một nhóm thanh niên gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) cùng T.M.H. (20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và Đỗ Phượng Anh (23 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) đến nhà Phạm Đức Thế ở đường Nguyễn Văn Ngọc để sử dụng ma túy. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị ma nhập nên Cường đã đi lấy tỏi rắc quanh nhà, sau đó đè chị H. ra nhét tỏi vào miệng chị H. để "trừ ma" khiến nạn nhân tắc thở và tử vong.

Tiến hành pháp y tử thi, lực lượng chức năng đã tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi và củ tỏi trong miệng chị T.M.H., trong đó có 1 một củ tỏi chèn vào thanh quản che hết chu vi thanh quản gây tắc phế quản và đường hô hấp.

Cùng với đó, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ dược 2 túi nilon, bên trong có tinh bột màu trắng.

Tại cơ quan công an, sau khi tạm hết tình trạng ngáo đá, bước đầu, Cường khai nhận, rạng sáng 5/3, sau khi đi biểu diễn về, Cường đón Nam Khang đi ăn, sau đó cả hai đến nhà Thế, rồi sử dụng ma tuý đá.

Sau đó, Khang gọi cho Phượng Anh và Phượng Anh rủ thêm chị T.M.H. cùng đến chỗ ở của Thế để tiếp tục dùng ma túy. Gần 7 giờ sáng cùng ngày, các đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy lần 3 nhưng lần này không có mặt của Nam Khang vì ca sĩ này đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm. Sau nhiều lần sử dụng ma tuý, Cường đã bị ngáo đá, bị ảo giác và đã gây ra vụ việc kinh hoàng trên.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link