Các cụ căn dặn: 'Đến tuổi trung niên, có 8 điều tối kỵ để có cuộc sống hạnh phúc'

14:00, Thứ sáu 14/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Đây là điều không nên làm ở tuổi trung niên để có cuộc sống thoải mái, thảnh thơi như mong đợi.

Đừng mãi sống trong quá khứ

Khi còn trẻ, chúng ta đã trải qua không ít khó khăn so với thế hệ trẻ ngày nay. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại đã tốt đẹp hơn nhiều, chúng ta đã có thể tự lo cho mình một ít tiền tiêu và có thời gian rảnh rỗi để làm những điều mình yêu thích.

Vì vậy, các bậc trung niên đừng mãi đắm chìm trong những kỷ niệm xưa cũ, hãy nhìn về tương lai với tinh thần lạc quan. Dù sao, chúng ta cũng đã trải qua 20 năm vàng son trong cuộc đời rồi.

Đừng để tức giận chi phối

Khi còn trẻ, chúng ta dễ cáu giận, đặc biệt là khi con cái không nghe lời, có thể sẽ quát mắng hoặc thậm chí là dùng đòn roi. Tuy nhiên, khi con cái đã trưởng thành, họ có cách nghĩ của riêng mình, và chúng ta cũng không còn như trước nữa.

Bây giờ, chúng ta có thể áp dụng trí tuệ và kinh nghiệm sống để chia sẻ và đưa ra những lời khuyên, nhưng vẫn cần giữ thái độ yêu thương và hài hước. Đừng vì con cái không tiếp thu mà trở nên tức giận hoặc phàn nàn, điều này sẽ chỉ làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai thế hệ.

Khi còn trẻ, chúng ta dễ cáu giận, đặc biệt là khi con cái không nghe lời, có thể sẽ quát mắng hoặc thậm chí là dùng đòn roi.

Khi còn trẻ, chúng ta dễ cáu giận, đặc biệt là khi con cái không nghe lời, có thể sẽ quát mắng hoặc thậm chí là dùng đòn roi.

Đừng phàn nàn, oán trách

Như câu tục ngữ đã nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Mỗi người đều có lúc gặp phải phiền muộn và đôi khi cũng muốn chia sẻ với người khác. Điều này là dễ hiểu, nhưng cần lưu ý rằng không nên quá thường xuyên phàn nàn.

Nếu bạn bè của bạn lúc nào cũng phàn nàn về mọi chuyện, thì sẽ không dễ chịu chút nào. Năng lượng tiêu cực từ những lời nói đó có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và bạn sẽ không muốn có một người bạn như vậy.

Đừng để thời gian trôi qua vô ích

Thời gian qua đi nhanh chóng, và giờ đây chúng ta đã bước vào tuổi trung niên. Thời gian không chờ đợi ai, và chúng ta cũng không nên lãng phí nó. Nếu muốn làm gì, hãy làm ngay; nếu muốn mua gì, hãy mua ngay; nếu muốn ăn gì, hãy thưởng thức ngay. Đừng để bản thân cứ chần chừ, “chờ sau này”, “chờ có thời gian”, hay “chờ qua mấy hôm nữa”.

Đừng sống trong cô độc

Dù sống cùng con cái, cuối cùng thì vẫn chỉ có hai vợ chồng già bên nhau, và họ mong muốn có sự độc lập về tinh thần, không muốn mãi sống trong một không gian quẩn quanh, chỉ biết suốt ngày ở nhà.

Người già thường muốn ra ngoài, đi đây đi đó, gặp gỡ bạn bè và tìm kiếm những thú vui tao nhã. Điều này làm cho cuộc sống thêm phong phú và đầy ý nghĩa.

Đừng can thiệp vào việc của người khác

Khi trở nên lớn tuổi, có một bí quyết quan trọng là biết khi nào nên nhìn nhận, và khi nào nên bỏ qua. Không phải lúc nào cũng lấy mình làm trung tâm và can thiệp vào mọi chuyện, đặc biệt là trong cuộc sống của con cái.

Hãy cho con cái không gian riêng, không nên quá tham gia vào các quyết định của chúng. Khi nói đến giáo dục con cháu, đừng nghĩ rằng kinh nghiệm của mình là đúng cho tất cả mọi trường hợp, hãy hiểu rằng bố mẹ của chúng cũng có quan điểm và cách nuôi dạy riêng.

Khi trở nên lớn tuổi, có một bí quyết quan trọng là biết khi nào nên nhìn nhận, và khi nào nên bỏ qua.

Khi trở nên lớn tuổi, có một bí quyết quan trọng là biết khi nào nên nhìn nhận, và khi nào nên bỏ qua.

Đừng càm ràm

Khi về già, chúng ta thường thích nói về sức khỏe, tình yêu hay công việc, nhưng những chủ đề này lại không phải là điều mà người trẻ thích nghe. Vì vậy, đừng lặp đi lặp lại những câu hỏi hay lời nhắc nhở về những vấn đề này. Các con cái thường tự hiểu rõ và biết phải làm gì, chúng ta không cần phải nói quá nhiều.

Đừng tích trữ quá nhiều tiền

Những người lớn tuổi nên ngừng việc tích trữ tiền bạc quá mức. Dù có tiết kiệm bao nhiêu, tiền cũng chỉ là con số mà thôi. Chúng ta đã vất vả cả đời, vậy nên hãy biết đối xử tốt với bản thân một chút. Trong phạm vi có thể, đừng quá lo lắng về giá trị của những món đồ hay bữa ăn, nếu muốn mua sắm hay thưởng thức gì thì cứ tự nhiên chi tiêu. Tiền chúng ta chi tiêu chính là của chúng ta, còn tiền tiết kiệm chỉ là tài sản dành cho tương lai.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang