Các cụ dạy: "Gia đình có 3 thứ càng "to", con cháu túng quẫn, chẳng thể cất đầu lên"

10:00, Thứ tư 25/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Người xưa cho rằng gia đình có 3 thứ này càng "to" thì càng khốn khổ, nghèo hèn.

Người tiêu tiền "to": Không biết trân trọng đồng tiền

Trong xã hội hiện nay, không ít người có thói quen chi tiêu phung phí. Một trong số đó là những người được sinh ra trong gia đình giàu có, hưởng thụ gia sản từ cha mẹ mà không phải trải qua khó khăn. Họ chưa bao giờ biết đến vất vả trong việc kiếm tiền, vì vậy không hiểu được giá trị thực sự của đồng tiền.

Trẻ em lớn lên trong những gia đình như vậy thường không phải đối mặt với những thử thách và gian khổ, nên họ không có khái niệm về sự nỗ lực để kiếm tiền. Họ chi tiêu một cách không tính toán; chỉ cần thấy vui hoặc nhận tiền từ cha mẹ, họ sẽ tiêu hết ngay lập tức.

Trong xã hội hiện nay, không ít người có thói quen chi tiêu phung phí.

Trong xã hội hiện nay, không ít người có thói quen chi tiêu phung phí.

Một kiểu người khác là những người lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Khi bước ra xã hội, họ phải học cách sinh tồn và dễ bị cuốn vào những cạm bẫy và dục vọng của đời sống. Kết quả là họ trở nên đua đòi và chi tiêu hoang phí, như một cách để bù đắp cho những gì thiếu thốn trong quá khứ.

Chẳng hạn, hiện nay có nhiều gia đình cố gắng chạy theo xu hướng bằng cách vay tiền mua ô tô, chỉ để có được những gì bạn bè đang có. Cách tiêu tiền này tạo ra áp lực tài chính rất lớn. Trong khi đó, những người giàu có thường biết cách làm cho tiền sinh sôi, thay vì lãng phí vào những khoản không cần thiết. Nhiều người nghèo, khi có một khoản tiền nhỏ, lại không nghĩ đến tương lai và bắt đầu tiêu xài hoang phí, mua sắm đủ thứ, đến khi cần tiền thì lại thấy túi mình đã cạn.

Người tiêu tiền "to": Không biết trân trọng đồng tiền

Trong xã hội ngày nay, không ít người có thói quen chi tiêu một cách hoang phí. Trong số đó, có những người sinh ra trong gia đình giàu có, được hưởng di sản từ cha mẹ mà không phải trải qua khó khăn. Họ chưa từng biết đến sự vất vả khi kiếm tiền, vì vậy không nhận thức được giá trị thật sự của đồng tiền.

Trẻ em lớn lên trong môi trường như vậy thường không phải đối mặt với những thử thách hay gian khổ, nên họ thiếu khái niệm về sự nỗ lực cần thiết để kiếm tiền. Họ tiêu tiền mà không tính toán; chỉ cần có niềm vui hoặc nhận tiền từ cha mẹ là họ tiêu ngay lập tức.

Trong xã hội ngày nay, không ít người có thói quen chi tiêu một cách hoang phí.

Trong xã hội ngày nay, không ít người có thói quen chi tiêu một cách hoang phí.

Một kiểu người khác là những người lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Khi bước ra xã hội, họ phải học cách sinh tồn và dễ bị cuốn vào những cạm bẫy cùng dục vọng của cuộc sống. Kết quả là họ trở nên đua đòi và tiêu xài hoang phí, như một cách để bù đắp cho những gì họ đã thiếu trong quá khứ.

Ví dụ, hiện nay có nhiều gia đình cố gắng chạy theo xu hướng bằng cách vay tiền mua ô tô chỉ để có được những gì bạn bè đang sở hữu. Cách tiêu tiền này tạo ra áp lực tài chính lớn. Ngược lại, những người giàu có thường biết cách đầu tư để tiền sinh sôi, thay vì lãng phí vào những khoản không cần thiết. Trong khi đó, nhiều người nghèo, khi có một số tiền nhỏ, lại không nghĩ đến tương lai và bắt đầu chi tiêu hoang phí, mua sắm đủ thứ, để rồi khi cần tiền, họ lại thấy túi mình đã rỗng.

Người thường cho vay tiền "to": Không biết quản lý tài chính

Có những người thường xuyên cho bạn bè và những người xung quanh vay tiền. Ban đầu, có thể chỉ là những khoản nhỏ, nhưng nếu thói quen này tiếp tục kéo dài, số tiền cho vay sẽ ngày càng lớn. Điều này có thể dẫn đến việc bạn khó có thể lấy lại khoản tiền lớn đó.

Khi bạn rút kinh nghiệm và quyết định không cho họ vay tiền lần sau, họ có thể cảm thấy bạn không tin tưởng vào họ, điều này có thể làm tổn hại mối quan hệ giữa hai bên.

Đối với những người giàu có, họ thường cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho vay, đặc biệt là đối với những khoản vay lớn. Họ sẽ xem xét khả năng hoàn trả, thời hạn và mối quan hệ với người vay trước khi quyết định cho vay.

Những người này hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý tài chính, vì họ không muốn những quyết định tài chính ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cả hai bên.

Cuộc sống luôn đòi hỏi sự học hỏi, đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Họ cần học cách quản lý tài sản hiệu quả; nếu không thay đổi những tư duy và thói quen cũ, cuộc sống của họ sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang