Các cụ dạy: Nửa đời trước ai giàu 3 thứ này thì nửa đời sau dễ thê lương. Là 3 thứ gì?

20:20, Thứ hai 02/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Người xưa dạy rằng 3 thứ này có càng nhiều thì càng ảnh hưởng tới phúc lộc, khả năng làm giàu của bạn. Những người nào còn giữ thì nên nhớ thay đổi.

Cuộc đời con người là một hành trình dài, trong đó tuổi trẻ là giai đoạn sôi nổi, đầy khát vọng và mộng tưởng. Tuy nhiên, không phải thứ gì có nhiều trong tuổi trẻ cũng là điều đáng mừng. Có những điều tưởng như là "của cải", nhưng nếu không biết tiết chế và quản lý, càng có nhiều lại càng dễ đẩy con người vào bi kịch. Dưới đây là 3 thứ nếu bạn sở hữu quá nhiều khi còn trẻ, rất có thể sẽ khiến cuộc sống sau này trở nên thê lương, cô độc và hối hận.

1. Quá nhiều bạn bè không chọn lọc

Tuổi trẻ là khoảng thời gian chúng ta dễ bị hấp dẫn bởi các mối quan hệ. Chỉ cần vài cuộc trò chuyện, vài chầu cà phê hay vài lần đi chơi là có thể kết bạn. Nhiều người cảm thấy tự hào khi có hàng trăm, hàng nghìn "friend" trên mạng xã hội. Nhưng qua thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng bạn bè không phải là số lượng, mà là chất lượng.

Bạn bè không  chọn lọc chỉ khiến bạn mệt mỏi mất thời gian
Bạn bè không chọn lọc chỉ khiến bạn mệt mỏi mất thời gian

Có quá nhiều bạn bè mà không có sự chọn lọc, dễ khiến bạn bị cuốn vào những mối quan hệ độc hại và vô nghĩa. Bạn mất thời gian, mất năng lượng, thậm chí bị lợi dụng mà không hay. Nhiều người trẻ vì muốn "hợp gu" với đám đông mà đánh mất chính mình, đánh đổi giá trị sống để chạy theo sự công nhận hời hợt.

Khi tuổi trẻ qua đi, những mối quan hệ xã giao cũng dần phai nhạt. Lúc gặp khó khăn, rất ít người thật sự ở lại. Khi đó, bạn mới hiểu ra: một vài người bạn chân thành quý hơn cả trăm mối quan hệ phù phiếm. Có quá nhiều bạn bè giả tạo khi còn trẻ, đến lúc về già chỉ còn lại sự cô đơn.

2. Quá nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng không biết dùng đúng cách

Tuổi trẻ thường có nhiều thời gian hơn bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng thời gian đó để học tập, rèn luyện bản thân và tích lũy kinh nghiệm, thì đó lại là con dao hai lưỡi.

Nhiều người trẻ dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để xem phim, chơi game, lướt mạng xã hội mà không nhận ra thời gian đang trôi qua một cách vô ích. Thói quen trì hoãn, lười biếng và sống buông thả sẽ hình thành từ đó. Đến khi bước vào giai đoạn trưởng thành, họ nhận ra mình không có kỹ năng, không có kiến thức, cũng không có điểm mạnh để cạnh tranh trong xã hội.

Thời gian vô nghĩa đã rút ngắn cuộc đời
Thời gian vô nghĩa đã rút ngắn cuộc đời

Người trẻ giàu có nhất không phải là người có nhiều tiền, mà là người biết cách đầu tư thời gian của mình. Khi bạn dùng thời gian rảnh rỗi để học thêm kỹ năng, đọc sách, phát triển tư duy và xây dựng mục tiêu, bạn đang tự tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Ngược lại, nếu dùng thời gian để nuông chiều bản thân, bạn sẽ phải trả giá bằng sự hối tiếc và bất lực khi không thể làm lại từ đầu.

3. Quá nhiều cái tôi và lòng kiêu hãnh

Tuổi trẻ thường đi kèm với sự tự tin, thậm chí là kiêu ngạo. Nhiều người trẻ nghĩ rằng mình biết tất cả, không cần nghe lời khuyên, không cần ai giúp đỡ. Họ đặt cái tôi lên quá cao, dễ nổi nóng, khó lắng nghe, và luôn muốn chứng tỏ bản thân.

Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành theo ý muốn. Khi vấp ngã, người quá kiêu hãnh lại thường không biết cúi đầu học hỏi, không biết xin lỗi, và cũng không biết nhờ cậy người khác. Chính cái tôi lớn khiến họ xa rời những mối quan hệ tốt, tự đẩy mình vào cô lập.

Cái tôi không sai, nhưng cái tôi quá lớn mà thiếu sự thấu hiểu sẽ trở thành vật cản lớn nhất trên con đường trưởng thành. Người thực sự bản lĩnh là người biết khiêm tốn, biết học từ thất bại, và biết điều chỉnh chính mình. Nếu không rèn luyện điều này từ sớm, càng lớn tuổi bạn sẽ càng bị cuộc đời "dạy cho những bài học đắt giá".

Tạm kết: Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp đẽ, nhưng cũng đầy cạm bẫy. Có những thứ tưởng là tài sản, nhưng nếu không biết kiểm soát sẽ trở thành gánh nặng. Quá nhiều bạn bè không thật lòng, quá nhiều thời gian bị lãng phí và quá nhiều cái tôi không biết lùi – đó là ba "liều thuốc độc" giết chết dần dần tương lai của một con người.

Hãy trân trọng những điều thật sự có giá trị, chọn lọc bạn bè, sử dụng thời gian khôn ngoan và học cách sống khiêm nhường. Bởi tuổi trẻ không kéo dài mãi, nhưng những gì bạn làm trong tuổi trẻ sẽ quyết định phần đời còn lại của bạn có bình yên hay thê lương.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Như Bình