Cẩn trọng khi cho tiền những người này: tưởng làm phước, hóa ra mất lộc hao tài

10:00, Thứ hai 07/04/2025

( PHUNUTODAY ) - Đôi khi, lòng tốt đặt không đúng nơi không chỉ vô ích mà còn có thể gây ra những hậu quả khó lường, thậm chí là "lợi bất cập hại" - vừa thiệt mình, vừa ảnh hưởng đến người khác.

1. Khi lòng tốt bị lợi dụng: “Nghề” ăn xin

Hình ảnh người ăn xin với vẻ ngoài khổ sở, lang thang trên đường phố dễ khiến bất kỳ ai động lòng. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng thực sự cần được giúp đỡ. Thực tế, không ít người biến việc ăn xin thành “nghề”, thậm chí còn bị chăn dắt trong các đường dây tổ chức nhằm trục lợi từ lòng thương của cộng đồng.

Cho tiền một cách tùy tiện đôi khi lại vô tình tiếp tay cho sự lười biếng, ỷ lại và làm nảy sinh nhiều hệ lụy xã hội. Thay vì khuyến khích họ vươn lên, chúng ta lại biến họ trở thành “kẻ nghiện” lòng trắc ẩn, sống phụ thuộc vào sự bố thí.

Hình ảnh người ăn xin với vẻ ngoài khổ sở, lang thang trên đường phố dễ khiến bất kỳ ai động lòng.
Hình ảnh người ăn xin với vẻ ngoài khổ sở, lang thang trên đường phố dễ khiến bất kỳ ai động lòng.

Trong thời đại công nghệ, hình thức xin tiền ngày càng biến tướng – từ mạng xã hội cho đến các chiến dịch quyên góp online. Nhiều người cố tình dựng nên câu chuyện bi thương để lừa lòng tin và tiền bạc của cộng đồng. Vì vậy, trước khi giúp đỡ ai đó, hãy tỉnh táo kiểm chứng thông tin để tránh bị lợi dụng.

2. Nghèo không phải lúc nào cũng vì số phận

Cuộc sống có những người nghèo vì bệnh tật, tai nạn hoặc hoàn cảnh khó khăn. Nhưng cũng có không ít người rơi vào cảnh túng thiếu chỉ vì lười biếng, thiếu ý chí và ham hưởng thụ. Họ không muốn làm việc, chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ từ người khác.

Thay vì cho tiền, hãy giúp họ cơ hội để làm việc – đó mới là cách giúp thực sự. Tuy nhiên, đáng buồn là nhiều người lại từ chối những công việc chân tay, vất vả chỉ vì... không quen cực khổ.

Cuộc sống có những người nghèo vì bệnh tật, tai nạn hoặc hoàn cảnh khó khăn.
Cuộc sống có những người nghèo vì bệnh tật, tai nạn hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Việc tiếp tục cho tiền những người như vậy không khác gì củng cố tư tưởng ỷ lại. Có người thậm chí còn coi đó là “chiến lược sống”, tự mãn vì nghĩ rằng mình “không cần làm vẫn có ăn”. Đó không còn là giúp đỡ – mà là đang vô tình tiếp tay cho sự thụ động và lệch chuẩn giá trị sống.

3. Nuông chiều con cái: lòng yêu thương dễ thành con dao hai lưỡi

Không ít bậc cha mẹ vì quá thương con mà sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu, từ chính đáng đến vô lý, mà không nhận ra rằng điều đó có thể tạo ra những đứa trẻ ỷ lại, thiếu trách nhiệm và không biết trân trọng đồng tiền. Việc cho tiền con tiêu xài hoang phí, chiều chuộng mọi đòi hỏi chỉ khiến con dễ sa vào lối sống buông thả, lệch lạc về giá trị sống.

Khi con cái trượt dài vào các tệ nạn xã hội, nếu không đủ tỉnh táo để dừng lại, hậu quả cuối cùng không chỉ mình chúng gánh chịu mà cha mẹ cũng có thể bị cuốn theo — thậm chí là gánh nợ, mất sạch tài sản hoặc cả cuộc đời khổ sở.

Việc cho con tiền cần phải đặt trong giới hạn và đi kèm nguyên tắc rõ ràng. Cha mẹ cần dạy con hiểu giá trị của lao động, cách sử dụng tiền hợp lý và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đôi khi, một chút nghiêm khắc, một chút lạnh lùng lại chính là cách yêu thương sâu sắc nhất, giúp con trưởng thành và giữ gìn sự bình yên cho cả gia đình.

Kiếm tiền đã không dễ, tiêu tiền sao cho đúng lại càng khó. Lòng tốt cần đi kèm trí tuệ. Cho đi đúng cách mới là gieo phúc, cho sai người, sai thời điểm rất dễ tạo nghiệp. Vì thế, hãy luôn tỉnh táo và suy xét trước khi rút ví – không chỉ với người dưng, mà cả với người thân yêu nhất.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: cho tiền ăn xin