Mưa lớn xuất hiện tại nhiều địa phương, có nơi vượt 170mm
Theo bản tin phát lúc 9h30 ngày 25/7 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 9h ngày 24/7 đến 9h ngày 25/7), nhiều tỉnh khu vực Bắc Bộ ghi nhận mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to.
Lượng mưa nổi bật được ghi nhận tại nhiều điểm như: Tà Tổng (Lai Châu) 76,4mm, Pú Nhi (Điện Biên) 86,4mm, Chiềng Khay (Sơn La) 85,6mm, Mỹ Lương (Phú Thọ) lên tới 171mm, Yên Bình (Lào Cai) 114,2mm và Việt Vinh (Tuyên Quang) 113,4mm.
Mô hình theo dõi độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai do mưa lớn.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới
Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến khoảng 6 giờ tiếp theo, các địa phương trên tiếp tục xuất hiện mưa với lượng phổ biến từ 10-30mm, một số nơi có thể vượt 50mm.
Với điều kiện đất đã ngấm no nước sau nhiều giờ mưa liên tiếp, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và sụt lún đất được đánh giá ở mức đáng lưu ý.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được xác định ở cấp 1.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, làm ách tắc cục bộ nhiều tuyến đường, đồng thời đe dọa các công trình dân sinh, sản xuất và hạ tầng kinh tế tại các khu vực chịu tác động.
Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết
Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, cơ quan khí tượng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường rà soát các khu vực có nguy cơ cao như sườn đồi, taluy, ven suối, các điểm nghẽn dòng chảy để kịp thời triển khai phương án ứng phó.
Người dân sinh sống tại vùng núi, ven sông suối hoặc khu vực từng xảy ra sạt lở cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, đường đèo dốc khi có mưa lớn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn.