Xu hướng sologamy hay tự kết hôn đang thu hút sự chú ý khi nhiều phụ nữ Mỹ tổ chức lễ cưới với chính mình. Những câu chuyện này phản ánh góc nhìn mới về cách phụ nữ yêu bản thân, trong đó việc chữa lành nội tâm và trân trọng giá trị bản thân được xem là nền tảng của hạnh phúc.
Sologamy là gì? Xu hướng tự kết hôn khi phụ nữ yêu bản thân
Sologamy là khái niệm chỉ việc một người tổ chức nghi thức kết hôn với chính mình. Dù không có giá trị pháp lý và không được bất kỳ quốc gia nào công nhận, hình thức này vẫn được nhiều người xem như một lời cam kết tượng trưng về sự trân trọng cũng như đồng hành cùng bản thân.
Xu hướng tự kết hôn đã xuất hiện tại Mỹ trong nhiều năm nhưng gần đây nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Những người lựa chọn sologamy cho rằng đây là cách ghi nhận hành trình phát triển cá nhân thay vì chỉ tìm kiếm sự công nhận từ một mối quan hệ tình cảm.
Nhiều người vẫn hiểu lầm rằng tự kết hôn đồng nghĩa với việc từ bỏ tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, những phụ nữ thực hiện nghi thức này khẳng định họ vẫn có thể yêu thương, kết nối và xây dựng mối quan hệ với người khác trong tương lai.
Hành trình phụ nữ yêu bản thân qua những lễ cưới đặc biệt
Brittany Rist, 34 tuổi, là một trong những phụ nữ gây chú ý khi tổ chức lễ cưới với chính mình vào tháng 11 năm 2021 tại nhà riêng ở Ozark, bang Missouri. Trong chiếc váy màu hồng cùng khăn voan trắng, cô bước vào một lễ đường không có chú rể nhưng có lời hứa dành riêng cho bản thân.
Nhiều tháng trước "lễ cam kết tâm hồn", Rist đã chia tay người chồng cũ sau 9 năm chung sống, đồng thời bắt đầu hành trình chữa lành bằng việc thề độc thân và tham gia trị liệu tâm lý. Cô cho biết bản thân nhận ra mình từng dành quá nhiều thời gian, tiền bạc và năng lượng cho hôn nhân nhưng lại chưa thực sự học cách yêu thương chính mình.
Trước gương, Rist tự đọc lời thề nguyện và trao nhẫn cho chính mình. Cô cam kết sẽ không từ bỏ bản thân trong bất kỳ mối quan hệ nào, đồng thời luôn tôn trọng và yêu thương chính mình dù cuộc sống có thay đổi ra sao.
Với Rist, lễ cưới không phải là sự thay thế cho tình yêu mà là dấu mốc đánh dấu việc cô học cách trở thành người đồng hành với chính mình. Khoảng một năm sau đó, cô tái hôn nhưng vẫn giữ chiếc nhẫn tự kết hôn như một lời nhắc nhở về sự cam kết cá nhân.

Brittany Rist tổ chức lễ cưới với chính mình tại nhà riêng ở Missouri, Mỹ, như một cách đánh dấu hành trình chữa lành và cam kết yêu thương bản thân.
Tự kết hôn không ngăn cản phụ nữ tìm kiếm tình yêu đôi lứa
Những người theo đuổi sologamy cho biết việc cam kết với chính mình không có nghĩa họ đóng cửa với các mối quan hệ lãng mạn. Ngược lại, nhiều người tin rằng khi hiểu và yêu thương bản thân, họ có thể bước vào tình yêu với tâm thế cân bằng hơn.
Brittany Rist là minh chứng cho điều đó khi cô kết hôn lần nữa sau nghi thức tự kết hôn. Chiếc nhẫn trên tay phải trở thành biểu tượng cho lời hứa cô từng dành cho bản thân trước khi bước vào một mối quan hệ mới.
Sologamy vì thế được nhìn nhận như một hành trình khám phá bản thân hơn là một tuyên bố chống lại hôn nhân truyền thống. Những người phụ nữ lựa chọn hình thức này vẫn có thể mong muốn một gia đình, một người đồng hành hoặc những mối quan hệ sâu sắc trong tương lai.
Chuyên gia lý giải ý nghĩa của việc phụ nữ yêu bản thân
Nhà trị liệu hôn nhân và gia đình John Amodeo cho rằng điểm đáng chú ý của xu hướng tự kết hôn là ngày càng nhiều người nhận ra họ cần chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình. Một người có thể xây dựng cuộc sống ý nghĩa mà không hoàn toàn phụ thuộc vào sự hiện diện của người khác.
Với nhiều phụ nữ, hành trình phụ nữ yêu bản thân không chỉ thể hiện qua một lễ cưới đặc biệt. Đó còn là quá trình học cách chấp nhận bản thân, chăm sóc tinh thần và lựa chọn những điều phù hợp với cuộc sống của mình.
Những người phụ nữ Mỹ gửi gắm thông điệp chữa lành qua việc tự kết hôn
Dorothy Fideli là một trong những người thực hiện nghi thức tự kết hôn ở độ tuổi đặc biệt. Năm 77 tuổi, bà tổ chức lễ cưới với chính mình tại cộng đồng hưu trí ở Goshen, bang Ohio, trước sự chứng kiến của các con và bạn bè.
Fideli từng kết hôn tại tòa án vào năm 1965 và cuộc hôn nhân đó kết thúc sau 9 năm chung sống. Bà cho biết mình chưa từng có cơ hội mặc váy cô dâu như mong muốn. Vì vậy, lễ cưới với chính mình trở thành cơ hội để bà thực hiện điều còn dang dở và gửi gắm thông điệp đến phụ nữ rằng không bao giờ là quá muộn để học cách yêu thương bản thân.

Dorothy Fideli, 77 tuổi, tự kết hôn trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, gửi gắm thông điệp rằng không bao giờ là quá muộn để trân trọng chính mình.
Sologamy gây tranh luận nhưng mở ra góc nhìn mới về hạnh phúc
Dù nhận được sự ủng hộ từ nhiều người, xu hướng tự kết hôn cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng hành động này quá khác biệt hoặc có thể liên quan đến sự ái kỷ.
Tuy nhiên, những người thực hiện sologamy cho rằng họ không tìm kiếm sự chú ý mà muốn đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển cá nhân. Đối với họ, đây là cách thể hiện sự tôn trọng dành cho chính mình.
Tự kết hôn có phải là cách mới để tìm thấy hạnh phúc?
Sologamy có thể chưa phải là lựa chọn phổ biến, nhưng những câu chuyện về phụ nữ tự kết hôn đang mở ra một góc nhìn khác về tình yêu và hạnh phúc. Đằng sau những buổi lễ đặc biệt là mong muốn được công nhận, chữa lành và sống trọn vẹn hơn.
Phụ nữ yêu bản thân không nhất thiết phải được tổ chức một lễ cưới với chính mình. Điều quan trọng hơn là mỗi người có thể học cách tôn trọng bản thân, hiểu giá trị của mình và xây dựng cuộc sống theo cách phù hợp.