Cây hoa giấy thích 'ăn' thứ này nhất, vùi vào gốc 1 lần là hoa nở kín cành

23:45, Thứ tư 26/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Thứ này sẽ cung cấp thêm chất dinh dưỡng, giúp rễ cây hoa giấy chắc khỏe, hoa sớm nở rộ.

Hoa giấy là loại cây cảnh được nhiều người yêu thích vì dễ trồng, không tốn công chăm sóc, hoa nở đẹp và có thể nở quanh năm. Hoa giấy cũng có nhiều màu sắc để mọi người có thể lựa chọn như màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím... Mỗi màu sắc đều có thể tô điểm cho không gian sống, làm mọi thứ trở nên rực rỡ, bắt mắt hơn. Cầu kỳ hơn, bạn cũng có thể cắt tỉa, tạo dáng cho cây hoa giấy để tạo thành vòm, thành giàn hoa, tường hoa.

Vào mùa đông, hoa giấy thường ít ra hoa do nhiệt độ thấp, không phù hợp với khả năng sinh trưởng của cây. Từ mùa xuân trở đi, cây sẽ nhanh chóng lấy lại sức sống và bắt đầu ra những đợt hoa mới.

Để kích thích sự sinh trưởng của cây hoa giấy, bạn có thể bón thêm thứu này vào gốc cây. Nó sẽ cung cấp dinh dưỡng để rễ cây chắc khỏe, hoa sớm nở rộ.

Vào mùa xuân, có thể bón đậu nành cho cây hoa giấy để tăng dinh dưỡng, kích thích cây ra hoa.

Vào mùa xuân, có thể bón đậu nành cho cây hoa giấy để tăng dinh dưỡng, kích thích cây ra hoa.

Thứ được nhắc đến ở đây chính là đậu nành. Nguyên liệu này chứa nhiều protein, axit amin, canxi, chất xơ, lecithin... Từ hạt đậu nành, người ta có thể chế biến thành các món khác nhau như sữa đậu nành, đậu phụ, đậu nành lên men natto, tương đậu nành...

Ngoài sử dụng làm thức ăn, đậu nành còn là loại phân bón tốt cho cây trồng, trong đó có cây hoa giấy. Hạt đậu nành chứa nhiều nitơ, kali và phốt pho. Sau khi lên men, nó chứa nhiều axit hữu cơ, axit béo, axit amin, pectide phân tư nhỏ... và trở thành loại phân bón hữu cơ tốt cho cây.

Để làm đậu nành lên men, bạn sẽ cần ngâm cho hạt đậu nành nở ra rồi cho vào nồi nấu chin. Ngâm đậu nành nấu chín trong thùng nước, đậy nắp kín và để ở nơi ấm áp. Với nhiệt độ khoảng 25 độ C, trong khoảng 10 ngày là đậu nành có thể lên men hết và sử dụng được. Bạn cũng có thể sử dụng đậu nành sống để ủ lên men nhưng làm như vậy sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Đậu nành lên men rất tốt cho hoa giấy. Bạn chỉ cần vùi một ít đậu nành đã lên men vào đất xung quanh gốc cây (tránh xa bộ rễ) và tưới nước như bình thường. Các chất dinh dưỡng sẽ hòa vào nước vào được cây hấp thụ dần dần.

Ngoài ra, có thể pha loãng đậu nành lên men với nước sạch rồi dùng để tưới cây.

Bên cạnh đó, có thể mua loại phân bánh dầu là phụ phẩm của ngành sản xuất dầu ăn, là phần bã sau khi ép dầu từ các loại hạt và được ép thành bánh để bán ra rồi sử dụng như một loại phân bón hữu cơ cho cây trồng. Có thể sử dụng phân này để ủ lên men rồi dùng để bón cho cây trồng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền